Cảnh đẹp ở đỉnh Bạch Mã "hút" khách khám phá

Vi Thảo

(Dân trí) - Núi Bạch Mã với đỉnh cao nhất lên đến 1.450m là địa điểm lý tưởng đối với nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên, nhất là vào mùa xuân.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết, từ đầu năm đến nay, khu rừng tự nhiên này đã đón tiếp 2.037 lượt khách tham quan, trong đó có 1.046 khách trong nước và 991 khách quốc tế.

Vườn quốc gia Bạch Mã nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và nhiều loài động thực vật quý hiếm. Các hành trình chinh phục như đường Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên, Vọng Hải Đài và đường mòn Trĩ Sao luôn thu hút du khách.

Cảnh đẹp ở đỉnh Bạch Mã hút khách khám phá - 1
Nhiều đoàn khách nước ngoài đến tham quan đỉnh Bạch Mã vào mùa xuân (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Linh, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào tháng 10/2022. Đơn vị quản lý đang hoàn thiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Đường mòn Vọng Hải Đài, ở độ cao 1.450m, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Hai vợ chồng du khách Mỹ đã đi bộ gần 1km để lên Vọng Hải Đài, ngắm hoa đỗ quyên chuông và cảnh sương mù bao phủ các đỉnh núi.

Cảnh đẹp ở đỉnh Bạch Mã hút khách khám phá - 2
Vọng Hải Đài trên đỉnh Bạch Mã đã được chỉnh trang, sân lát đá Granite (Ảnh: Vi Thảo).

Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, từ Vọng Hải Đài, du khách có thể ngắm toàn cảnh đèo Hải Vân, núi Túy Vân, đầm Cầu Hai, cửa Tư Hiền, vụng Chân Mây và không gian huyền ảo của thành phố Huế và Đà Nẵng.

Ông Linh cũng chia sẻ về bức thư cảm động của cựu binh Mỹ Emmett Lunch, người đã trở lại thăm Bạch Mã vào năm 2017. Bức thư được phóng to và đặt tại tháp chuông hòa bình trên đỉnh núi, ghi lại kỷ niệm của ông khi đóng quân tại đây trong giai đoạn 1968-1970.

Cảnh đẹp ở đỉnh Bạch Mã hút khách khám phá - 3
Hoa đỗ quyên nở rộ trên đỉnh Bạch Mã (Ảnh: Vi Thảo).

Vườn quốc gia Bạch Mã, một phần của dãy Trường Sơn Bắc, có nhiều dãy núi cao trên 1.000m.

Được thành lập năm 1991 với diện tích 22.031ha, vườn đã mở rộng lên 37.487ha vào năm 2008.

Hiện nay, diện tích tự nhiên còn hơn 37.423ha do thu hồi để xây dựng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Vào năm 1932, người Pháp đã xây dựng tại Bạch Mã một khu nghỉ mát lớn ở độ cao 1.000-1.444m. Khu nghỉ mát có 139 biệt thự, chợ, ngân hàng, bưu điện, hồ bơi, sân quần vợt và hệ thống đường dài 19km nối quốc lộ 1A với khu trung tâm Bạch Mã.