"Thiên đường du lịch" mạnh tay phạt du khách mặc hở bạo, có hành vi thô lỗ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền đảo Bali, Indonesia chuẩn bị đưa ra chiến dịch mới với các biện pháp mạnh tay hơn nhằm thay đổi các hành vi của khách du lịch bao gồm cả chuyện ăn mặc và cư xử.

Từ lâu, đảo Bali của Indonesia được mệnh danh là "thiên đường du lịch", trở thành điểm đến thu hút khách quốc tế đặc biệt là nhóm khách từ Australia hay New Zealand. Với khách phương Tây, nơi này đích thực là "thiên đường", có thể tận hưởng mọi thứ. Nhưng hòn đảo này vốn thuộc quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng tôn giáo sâu sắc nên chuyện "thoải mái cũng cần nằm trong chừng mực".

Truyền thông Bali cho biết, hầu hết khách quốc tế tới đây luôn tuân thủ mọi quy định và có thái độ hành xử đúng mực, thì vẫn tồn tại bộ phận không nhỏ những người thường xuyên gây rối, có hành vi thô lỗ.

Thiên đường du lịch mạnh tay phạt du khách mặc hở bạo, có hành vi thô lỗ - 1
Du khách tạo dáng tại một điểm du lịch ở Bali (Ảnh: News).

Trước tình trạng này, Chủ tịch Hội đồng du lịch Bali, ông Ida Bagus Agung Partha Adnyana quyết định đưa ra chiến dịch mới với các biện pháp mạnh tay hơn để thay đổi hành vi của khách, bao gồm cả chuyện ăn mặc và cư xử.

Cụ thể, những nơi thu hút đông khách du lịch nhất trên đảo sẽ được lắp đặt nhiều biển báo lớn được dịch thành nhiều thứ tiếng. Ở những nơi mà phong tục địa phương thường bị du khách bỏ qua như Kuta, Seminyak, Legian, Canggu, Ubud, Sanur, Nusa Dua, và Uluwatu, đều được lắp biển cảnh báo.

"Khách quốc tế nên tôn trọng phong tục và văn hóa của người Bali bằng cách ăn vận gọn gàng, tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông, không làm những việc ngoài quy định", ông chia sẻ.

Thiên đường du lịch mạnh tay phạt du khách mặc hở bạo, có hành vi thô lỗ - 2
Chính quyền Bali dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn với những du khách không tuân thủ chấp hành văn hóa địa phương (Ảnh: Trip).

Ngoài ra, Hội đồng du lịch sẽ hợp tác với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và các bên lữ hành, du lịch để giúp truyền thông, quảng bá.

"Chúng tôi luôn chào đón tất cả du khách. Các bạn đều là thượng đế, nhưng đừng lạm dụng đặc quyền này", ông Ida nói thêm.

Hiện đề xuất này được giới chức địa phương thông qua, đang chờ phản hồi từ phía người dân.

Anh Angus Kidman, chuyên gia du lịch tại Finder, cho biết đây không phải là "động thái gây ngạc nhiên" từ Hội đồng du lịch Bali.

"Những năm qua, chúng tôi đã chứng kiến chính quyền đảo Bali rất nỗ lực trong việc trấn áp những hành vi thiếu văn minh. Đặc biệt nhất là việc cấm quan hệ tình dục với những cặp đôi chưa kết hôn", anh Angus nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, du khách ăn mặc phản cảm, không tuân thủ văn hóa địa phương có nguy cơ bị phạt tiền, thậm chí bị trục xuất nếu vẫn cố tình "phớt lờ".

Trước đó, năm 2022, Alina Fazleeva, du khách người Nga đã đăng bức hình khỏa thân bên gốc một gốc cây linh thiêng 700 năm tuổi ở Bali. Bức hình bị người dân địa phương phản ứng dữ dội. Họ cho rằng đây là sự xúc phạm tín ngưỡng. Chỉ 2 ngày sau, chính quyền Bali đã trục xuất cô và chồng với lý do "không tôn trọng văn hóa bản địa".