Thánh địa Mỹ Sơn: Tháp K hoàn thành trùng tu và mở cửa đón du khách

(Dân trí) - BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết sau 2 năm tiến hành trùng tu, tháp K đã hoàn thành công tác trùng tu, phục vụ khách tham quan. Đây là nhóm tháp thứ 3 sau nhóm tháp G và tháp E7 mở cửa đón khách kể từ khi hoàn thành trùng tu trước đó.

Được triển khai trùng tu từ năm 2017 với sự tài trợ của Ấn Độ, khu tháp K đã được các chuyên gia Ấn Độ phối hợp với BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn tiến hành khai quật phát lộ với diện tích hơn 400m2.

Các chuyên gia trùng tu tháp K
Các chuyên gia trùng tu tháp K

Trong quá trình bóc tách, di chuyển lớp đất sâu từ 60 đến 80cm, các chuyên gia đã phát hiện tháp K có hai cửa ở 2 hướng đông - tây và 2 bức tường thấp chạy song song, kéo dài về hướng khu E, F. Tại cửa hướng tây phát hiện 2 tượng sư tử bằng đá, khoảng 275 hiện vật là những thành phần kiến trúc, trang trí và nhiều mảnh gốm không tráng men, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc…

Các hiện vật này sẽ được trưng bày và gìn giữ phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa Chăm. Đặc biệt, những phát hiện mới tại tháp K - tháp Cổng, được các chuyên gia khẳng định đây là con đường được người xưa sử dụng để đi vào khu trung tâm hành lễ.

Tháp K đã được mở cửa đón du khách tham quan
Tháp K đã được mở cửa đón du khách tham quan

Trong khi đó, khu tháp H đã được các chuyên gia Ấn Độ gia cố, chống đỡ và tu bổ nhiều vị trí, đặc biệt là các tường bao xung quanh và khu tháp G cũng được gia cố để hạn chế xuống cấp, nhất là vào mùa mưa.

Hiện tại, các chuyên gia thuộc Viện khảo cổ học Ấn Độ tạm dừng trùng tu tại Mỹ Sơn và theo kế hoạch đến năm 2019 sẽ tiếp tục công việc. Dự án trùng tu tháp K, H, G tại Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ 50 tỉ đồng và phía VN đối ứng 10 tỉ đồng, triển khai trong 5 năm, từ 2016-2021.

C.Bính