"Tây Lương Nữ Quốc" trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng

Hằng Đoàn

(Dân trí) - Người Mosuo đề cao vai trò và vị trí của phụ nữ trong xã hội, phụ nữ có thể chọn và thay đổi chồng tùy thích mà không bị hôn nhân ràng buộc.

Dân tộc Mosuo có dân số khoảng 40.000 người và từ rất lâu họ chỉ sống ở rìa hồ Luga - ranh giới giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, xung quanh được bao bọc bởi núi cao khiến cả vùng dân cư như ngụ tại một thung lũng cách biệt.

Do vị trí địa lí như vậy, rất nhiều năm những tập tục của người Mosuo vẫn được bảo tồn, một trong số đó phải nói tới việc cho phép phụ nữ được lấy nhiều chồng.

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 1

Người phụ nữ Mosuo dệt bằng khung cửi tại cửa hàng của cô ở Lệ Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images).

Đây là bộ tộc duy nhất trên thế giới áp dụng tập tục "tẩu hôn" thường được các nhà nghiên cứu Trung Quốc gọi là "tình yêu tự do". Đơn giản hơn, phụ nữ có quyền lựa chọn và đổi bạn đời bất cứ khi nào họ muốn - đây được xem như một lối sống ủng hộ quyền tự quyết của nữ giới.

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 2

Đồ gia dụng truyền thống trong văn hóa Mosuo.

Thậm chí, theo truyền thống, phụ nữ được cho phép sở hữu và thừa kế tài sản. Do vậy, những đứa trẻ khi được sinh ra "chỉ thuộc" về mẹ ruột, được nuôi nấng bởi gia đình nhà mẹ các anh em trai và chú bác có vai trò như cha. Có nhiều trường hợp cả mẹ của những đứa bé này cũng không biết người đàn ông nào là bố của con họ.

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 3

Bà Naju Dorma, 73 tuổi và bà Lacuo Dorma, 66 tuổi, đến từ làng Luoshui, đang mặc trang phục truyền thống của người Mosuo.

Để giải thích cho việc này, một số người cho rằng do nắm trong tay tài chính cũng như tiếng nói, nghiễm nhiên đứa con sẽ được nuôi dưỡng bởi nhà mẹ.

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 4
Đã nhiều đời, những người phụ nữ như bà Asa Nuja, 69 tuổi, làm chủ gia đình và chịu trách nhiệm chia lại tài sản cũng như kế thừa tên họ.

Đàn ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội, họ thường phải xa làng, đi theo những đoàn buôn lớn để bán các sản vật địa phương. Họ cũng có trách nhiệm xây dựng nhà cửa, đánh bắt cá, làm thịt các loại gia súc,…. Mặc dù không có trách nhiệm làm cha, họ có trách nhiệm với tư cách là chú đối với con của chị em mình.

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 5
Bà Asa Pure - 67 tuổi - làng Shankua đang nhìn ra cửa sổ ngôi nhà của mình.

Những người Mosuo những năm gần đầy cho rằng: "Họ đang mất dần đi bản sắc của mình".

Tây Lương Nữ Quốc trên Himalaya, nơi phụ nữ có thể lấy nhiều chồng - 6

Bà Sergei Dorma, 70 tuổi, người đã trải qua những giai đoạn biến động của bộ tộc.

Nhiếp ảnh gia Karolin Klüppel, người đã dành một thời gian sống ở Mosuo, nói với National Geographic. "Cuộc sống sung túc hơn nhờ làm du lịch nhưng những người cao tuổi nhất của bộ tộc này đồng thời cũng cảm thấy thực sự đau buồn vì những thay đổi."

Trong khi những người trẻ tuổi hơn Mosuo đã trở nên hòa nhập hơn,  nhiều cô gái còn kết hôn với người bên ngoài bộ tộc và chuyển đến các thành phố lớn hơn để tìm việc làm, những người phụ nữ lớn tuổi trở thành thế hệ còn lại bảo vệ văn hóa cổ xưa.