Tận mắt máy chém thời trung cổ trong “địa ngục trần gian” ở Hà Nội
(Dân trí) - Nhà tù Hoả Lò được xem là “địa ngục trần gian” giữa lòng Hà Nội với tù nhân. Tại đây mô phỏng lại những người cộng sản bị gông cùm, đánh đập dã man trong các phòng biệt giam hay xà lim án chém.
Tận mắt máy chém thời trung cổ trong nhà tù được ví là “địa ngục trần gian”

Nhà tù Hỏa Lò có tổng diện tích hơn 12.000m2, là một nhà tù do thực dân Pháp xây dựng năm 1896 trên khu đất xưa của đất làng Phụ Khánh thuộc tổng Vĩnh Xương huyện Thọ Xương (nay là phố Hoả Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây được cho là nhà tù lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ.

Tên tiếng Pháp của nhà tù này lúc bấy giờ là Maison Centrale, có nghĩa là Đề lao Trung ương hay Ngục thất Hà Nội. Nơi đây từng là nơi giam giữ rất nhiều nhà cách mạng lớn của Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương và phi công Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.







Nhà tù Hoả Lò còn được biết đến là 1 trong 10 nhà tù khét tiếng nhất thế giới hay đứng đầu top 5 địa điểm rùng rợn nhất Đông Nam Á.






Buồng giam cho phạm nhân nữ được thực dân Pháp nhân nhượng hơn khi tù nhân không bị cùm chân để có thể chăm sóc con nhỏ. Đối với các nữ phạm nhân thì thực dân Pháp cũng có biện pháp tra tấn khác nhưng cũng cực kỳ độc ác, tàn nhẫn với hình thức giật điện bằng máy quay điện.



