Sri Lanka đẩy mạnh xúc tiến du lịch với Việt Nam

Hà Trang

(Dân trí) - Nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, các bãi biển tuyệt đẹp cùng sự giàu có về các di sản văn hóa song với du khách Việt Nam, Sri Lanka còn khá lạ lẫm.

Sri Lanka là quốc đảo ở Nam Á, được mệnh danh là "hòn ngọc Ấn Độ Dương". Với cảnh đẹp hoang sơ, văn hóa giàu bản sắc Sri Lanka thực sự là một kỳ quan của những điều kỳ diệu được gói gọn trong một hòn đảo nhỏ.

Điểm đến này phù hợp cho những người ưa khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. 

Theo bà Prasadi Boomawalage - Bí thư thứ hai về thương mại của Đại sứ quán Sri Lanka, du lịch Sri Lanka không chỉ hấp dẫn bởi các di tích Phật giáo cổ đại, mà nhiều năm nay, còn thu hút du khách nhờ vào vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, nơi trú ngụ của nhiều động, thực vật quý hiếm cũng như nhiều dịch vụ cao cấp.

Sri Lanka đẩy mạnh xúc tiến du lịch với Việt Nam - 1

Sri Lanka với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ được ví là "hòn ngọc Ấn Độ Dương".

Hiện tình hình dịch Covid-19 ở Sri Lanka về cơ bản đã được kiểm soát. Sri Lanka mở cửa chào đón khách quốc tế du lịch từ tháng 10/2021 với những chính sách thông thoáng về visa như: Khách chỉ cần đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, chính phủ cũng áp dụng việc xin visa online, xin visa tại cửa khẩu. Đặc biệt, du khách đến đây du lịch cũng sẽ được đảm bảo hành lang thông thoáng giữa các địa phương.

Theo bà Prasadi Boomawalage, tiềm năng du lịch giữa Sri Lanka và Việt Nam còn rất lớn. Hai nước đều có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa; con người thân thiện, mến khách… Dù vậy với du khách Việt Nam, Sri Lanka vẫn chưa được nhiều người biết đến.

"Năm 2018, có đến 14 nghìn khách Sri Lanka chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, trong khi dân số của Sri Lanka là 25 nghìn người. Như vậy đã có hơn nửa dân số Sri Lanka đến Việt Nam.

Dù vậy đất nước Sri Lanka vẫn còn khá lạ lẫm với du khách Việt Nam. Trong năm 2018 chỉ có khoảng 3 nghìn khách Việt Nam đến Sri Lanka", bà Prasadi Boomawalage nói và cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch Sri Lanka với Việt Nam để tăng lượng khách du lịch hai chiều.

Sri Lanka đẩy mạnh xúc tiến du lịch với Việt Nam - 2

Dù tiềm năng du lịch lớn song với khách Việt Nam, điểm đến này còn khá lạ lẫm.

Trong khi đó, dù đánh giá cao tiềm năng du lịch của Sri Lanka tuy nhiên theo các đơn vị lữ hành Việt Nam, một trong những khó khăn khi tiếp cận thị trường du lịch Sri Lanka là thông tin từ phía Sri Lanka còn khá sơ sài. Ngoài ra, giữa Sri Lanka và Việt Nam chưa có đường bay thẳng khiến nhiều du khách ngại phải bay quá cảnh…

Bà Vũ Giang Biên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Giám đốc Công ty du lịch Thiên đường Á châu (PATTOURS) cho biết, Hiệp hội vừa có chuyến FAM trip đến Sri Lanka. Đây thực sự là một điểm đến hấp dẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Đặc biệt, khí hậu, thời tiết, cảnh quan và những dịch vụ trải nghiệm ở Sri Lanka rất phù hợp với du khách Việt Nam.

"Từ trước đến nay thông tin về du lịch Sri Lanka khá ít ỏi, nhiều du khách Việt Nam chỉ biết đất nước này nằm cạnh Ấn Độ. Thời gian tới, tôi hy vọng với sự nỗ lực, hợp tác và những chính sách thúc đẩy du lịch giữa hai nước, Sri Lanka sẽ là điểm đến yêu thích của du khách Việt", bà Biên nói.