Quảng Ninh cho tàu du lịch hoạt động lại sau khi gián đoạn do thời tiết xấu

An Nhiên

(Dân trí) - Tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được cấp phép hoạt động trở lại sau khoảng thời gian bị gián đoạn do thời tiết tại khu vực xấu.

Quảng Ninh cho tàu du lịch hoạt động lại sau khi gián đoạn do thời tiết xấu - 1

Du khách xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trao đổi với Dân trí chiều nay (1/5), một lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh xác nhận, do thời tiết ổn định nên đại diện đơn vị tại các bến tàu thuộc địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp lệnh xuất bến trở lại đối với các loại tàu, trong đó có tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long (bao gồm cả tàu tiếng và tàu ngủ đêm) vào lúc 11h cùng ngày.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 1/5 do thời tiết xấu, vùng biển có gió cấp 5 nên Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh buộc phải ngừng cấp lệnh rời bến đối với các loại tàu, trong đó có tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Việc ngừng cấp lệnh rời bến khiến nhiều đoàn khách du lịch mặc dù đã đến các Cảng tàu theo lịch trình từ trước nhưng buộc phải chờ đợi.

Theo thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, ngày 30/4 đơn vị này đã cấp lệnh xuất bến 780 chuyến tàu tham quan; 38 chuyến lưu trú.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, chiều 1/5 vùng biển có gió cấp 2-4, có lúc cấp 5; sóng cấp 1-2. Nhiệt độ khoảng 20 độ C. Trời khô ráo hoặc có mưa nhẹ. Dự báo tình hình thời tiết tiếp tục duy trì ổn định đến sáng 2/5.

Với điều kiện thời tiết này, các tàu du lịch hoạt động thuận tiện, đảm bảo an toàn cho du khách.