Quảng Nam tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch trong tình hình mới

Công Bính

(Dân trí) - Đại dịch Covid-19 làm trên 90% doanh nghiệp du lịch ở Quảng Nam tạm dừng hoạt động, khoảng 14 nghìn lao động ngành du lịch mất việc làm; 9 tháng đầu năm, thiệt hại về du lịch khoảng 15 nghìn tỷ đồng.

Ngày 21/10, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngành du lịch và bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam sau thời gian dài "đóng băng".

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho hay, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam cũng không ngoại lệ.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng; trong đó du lịch là ngành bị ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất, tạm dừng tất cả các lĩnh vực hoạt động của du lịch, sụt giảm mạnh về lượng khách, doanh thu.

Quảng Nam tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch trong tình hình mới - 1

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

"Hoạt động du lịch của tỉnh đã trải qua gần 2 năm chịu tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh du lịch gần như tạm dừng toàn bộ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp đã cạn kiệt, khó khăn trong việc trang trải các chi phí như giữ người lao động, duy tu bảo dưỡng, trả các khoản nợ và phí lệ phí...", ông Nguyễn Thanh Hồng phát biểu.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, hiện nay, trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Có khoảng 14 nghìn lao động ngành du lịch mất việc làm; trong 9 tháng đầu năm, thiệt hại về du lịch khoảng 15 nghìn tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Sở VH-TT&DL Quảng Nam, kế hoạch đón khách giai đoạn 1, từ cuối tháng 10/2021, địa phương sẽ đón khách tại vùng xanh, vàng và cam là người địa phương, sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách du lịch từ các tỉnh, thành phố gần kề.

Giai đoạn 2 từ tháng 12/2021, địa phương thí điểm đón khách du lịch (vùng xanh, vàng và cam) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo mô hình "bong bóng du lịch" - khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn.

Nhiều doanh nghiệp đang khó khăn với các khoản nợ ngân hàng, thuế, bảo hiểm... có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay; thậm chí phải giải thể, phá sản.

Để hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động để kích cầu, phục hồi du lịch như: Hội nghị toàn quốc về du lịch, Hội thảo tái cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam, phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình tổ chức chương trình Amazing Central Heritages - Miền Di sản diệu kỳ…

Quảng Nam tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch trong tình hình mới - 2

Khách nước ngoài tham quan Hội An năm 2020.

Quảng Nam cũng tổ chức đón công dân nhập cảnh, người dân về từ vùng dịch về cách ly tập trung có thu phí. Đây là hoạt động kinh nghiệm, chuẩn bị để các doanh nghiệp du lịch đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam theo mô hình hộ chiếu vaccine trong thời gian tới. Triển khai chính sách hỗ trợ cho lao động và doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng dịch Covid-19…

Để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian đến, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đề nghị trước mắt phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực du lịch theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả.

Theo báo cáo, năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 1,4 triệu lượt khách, giảm 81,03% so với năm 2019; thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 2.526 tỷ, giảm 82,66 % so với năm 2019.

9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 326.300 lượt khách, giảm 77,6% so với năm 2020 và giảm 94,5% so với năm 2019; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 660 tỷ đồng, giảm 73,3% so với năm 2020 và giảm 93,7% so với năm 2019.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch; nâng cấp các sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có; xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới; triển khai chương trình, gói kích cầu du lịch; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch; ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam (HHDLVN) cho hay, để góp phần khôi phục nhanh các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, thực hiện 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát Covid-19 của Chính phủ; HHDLVN đã xây dựng chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng với 30 hiệp hội cấp tỉnh, thành đã tổ chức lễ phát động chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc.

Quảng Nam tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch trong tình hình mới - 3

Khách nước ngoài tham quan Mỹ Sơn lúc chưa có dịch Covid-19.

Ông Vũ Thế Bình cho rằng, việc khôi phục du lịch nội địa là bước đệm để mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Doanh nghiệp du lịch đóng vai trò hết sức quan trọng.

"Doanh nghiệp du lịch chuẩn bị giải pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống của dịch bệnh Covid-19, gồm tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế của địa phương; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, khu vực cách lý… để giải quyết sự cố trước khi chuyển giao cho cơ quan y tế", ông Vũ Thế Bình phát biểu.

Với du lịch Quảng Nam, ông Vũ Thế Bình khẳng định với tiềm năng du lịch to lớn, quyết tâm cao của chính quyền và người dân, sự liên kết chặt chẽ với TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; du lịch Quảng Nam chắc chắn sẽ khôi phục nhanh chóng, giữ vững vị trí của một trung tâm du lịch của cả nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia du lịch cũng đưa ra các giải pháp để thích ứng với giai đoạn "bình thường mới", doanh nghiệp du lịch chuyển đổi hoạt động theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, trước mắt thực hiện chuyển đổi số để góp phần đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế số.