Quảng Nam đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018

(Dân trí) - Ngày 30/12, Trung tâm xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết, trong năm 2018, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 6,5 triệu lượt khách, tăng 21,50 % so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt khách, tăng 36,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2018 đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 11.100 tỷ đồng. Quảng Nam có 10 thị trường khách quốc tế tham quan, lưu trú nhiều nhất Hàn Quốc, Úc, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha; trong đó, khách Hàn Quốc đến tham quan, lưu trú chiếm phần lớn.

Quảng Nam đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018 - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An

 

Nhằm mục đích ghi dấu mốc quan trọng và tạo ấn tượng đối với du khách về thành quả của ngành du lịch Quảng Nam trong năm 2018, tạo động lực cho việc thu hút khách du lịch, tăng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam năm 2019, tối 31/12/2018, tại sân khấu Vườn tượng An Hội, TP Hội An, Quảng Nam; Sở VH-TT&DL tỉnh và TP Hội An tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3,8 triệu đến Quảng Nam năm 2018.

Sự kiện này là hoạt động để tổng kết và mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2019 nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đến với đông đảo du khách.

Đây cũng là dịp tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự quan tâm, gửi lời tri ân dành cho du khách đến với địa phương, cam kết về Quảng Nam - một điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động chào năm mới 2019 diễn ra tại TP Hội An

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch lớn như: Kỷ niệm 10 năm ngày Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Chương trình giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17/2019; Kỉ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Kỷ niệm 20 năm Khu phố cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước được triển khai trong năm 2019 nhằm đẩy mạnh thu hút các thị trường du lịch trọng điểm như tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Travex tại Quảng Ninh; Hội chợ du lịch quốc tế VITM HaNoi; Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCM; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Đức; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Singapore; Hội chợ du lịch quốc tế WTM Anh…

C.Bính