Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ "cháy vé"

Diệp Bình

(Dân trí) - Thời gian di chuyển từ TPHCM - Phan Thiết được rút ngắn, dịch vụ chụp ảnh bikini nở rộ,… Đó là những yếu tố khiến đảo Phú Quý (Bình Thuận) đón lượng khách đông kỷ lục trong dịp lễ 30/4.

"Lượng khách lễ 30/4 tăng khoảng 50% so với thời điểm năm ngoái. Chúng tôi vừa nhận 180 khách tour trọn gói 3 ngày 2 đêm, nhiều khách khác liên tục hỏi nhưng đã hết chỗ các dịch vụ", anh Jimmy Cos (SN 1988) nói.

Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ cháy vé - 1

Các dịch vụ du lịch tại đảo Phú Quý tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Ngọc Ngân).

Anh Jimmy hiện tại đang kinh doanh nhà hàng - cà phê, tour đảo và dịch vụ chèo SUP (Stand-up Paddleboarding, là một bộ môn thể thao có nhiều tên gọi như chèo ván đứng, ván lướt sóng có mái chèo...) trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Thời điểm này, khách sạn đã không còn chỗ trống, các đơn vị cung cấp vé tàu Phú Quý đều đang "cháy vé". Theo cập nhật hình ảnh của một số khách du lịch, các hàng quán đã được lấp đầy khách, bãi xe kín chỗ, dòng người di chuyển trên trục đường chính khá đông.

Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ cháy vé - 2

Các hoạt động nổi bật tại đây như chèo SUP, tắm biển luôn đắt khách (Ảnh: Ngọc Ngân).

Đảo Phú Quý nằm cách TP Phan Thiết khoảng 120km về phía đông nam. Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vừa được khánh thành đã rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM - Bình Thuận. Khách chỉ mất 2 tiếng ngồi ô tô và 2,5 tiếng đi tàu để đến được đảo Phú Quý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách đến đảo khá đông vào dịp lễ.

Theo anh Jimmy, hòn đảo này vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ, những bãi cát dài trắng muốt cùng làn nước trong vắt, người dân đảo hiền hòa, thật thà, hiếm xảy ra tình trạng chặt chém. Vì thế, Phú Quý được xem là "ngôi sao đang lên" trong những hòn đảo du lịch phía Nam.

Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ cháy vé - 3

Du khách mê mẩn vẻ đẹp hoang sơ trên đảo (Ảnh: Ngọc Ngân).

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã tặng kèm dịch vụ chụp ảnh bikini cho khách hàng tại Hòn Tranh, Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ. "Khách ra đảo khám phá và trải nghiệm thì phải có ảnh đẹp. Tôi cảm thấy khách hàng rất thích được chụp ảnh, vừa mang lại hiệu ứng tốt từ khách hàng, vừa quảng cáo hình ảnh của đảo", anh Jimmy nói.

Trong dịp lễ 30/4, nhiều địa điểm tại Phú Quý đã có hàng dài người xếp hàng chụp ảnh: hẻm 1985, cây cô đơn, dốc phượt, Gành Hang…

Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ cháy vé - 4

Nhiều địa điểm "check-in" nổi bật luôn là nơi hút khách du lịch nhất (Ảnh: Ngọc Ngân).

Để tránh tình trạng quá tải, một số người phải canh đến vào những khung giờ vắng người. Ngoài ra, khách du lịch đến với Phú Quý còn có thể tham gia chèo SUP, đi thuyền kayak trong suốt để nhìn xuyên thấu nước biển trong vắt.

Anh Nguyễn Văn Giởi (SN 1989) hiện đang kinh doanh dịch vụ homestay, cho thuê xe máy và cano tham quan trên đảo cho biết, số lượng khách tăng "đột phá" từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Riêng đơn vị của anh kín khách đặt chỗ từ tháng 3/2023. "Một số khách không đặt trước đến đảo phải xin ở nhờ nhà dân. Lượng tàu ra quá nhiều, theo ước tính khách lưu trú lại là khoảng 6000 khách trên đảo", anh Giởi (SN 1988) cho biết.

Phú Quý đông nghẹt người ngày lễ, các dịch vụ cháy vé - 5

Không chỉ cảnh đẹp, đảo Phú Quý còn đắt khách du lịch bởi giá cả dịch vụ hợp lí (Ảnh: Ngọc Ngân).

Anh Ngô Duy Khương (SN 1989), khách du lịch đã đến Phú Quý 3 lần trong năm cho biết: "Phú Quý đông nhưng rất đáng để trải nghiệm". Đến Phú Quý, anh thường xuyên đến thưởng thức hải sản tươi sống trên các nhà bè, với giá vé rẻ hơn hẳn so với Nha Trang hay Phú Quốc. Thông thường, khung thời gian đẹp nhất là 3 ngày 2 đêm tại đảo.

Điều khiến anh Khương thích nhất khi đến Phú Quý là sự thân thiện của người dân. Họ xem mình như người thân của họ từ đất liền ra đảo thăm vậy, chỉ ăn chỗ nào ngon, tắm nơi nào an toàn, chụp hình khu nào là đẹp…

"Đặc biệt, ở Phú Quý, bạn đi đường nào cũng về được điểm xuất phát, bởi đảo có đường đi xung quanh đảo, nối liền các xã với nhau. Nếu đi đường vòng thì bạn sẽ thấy được biển một bên, rừng cây một bên", anh chia sẻ.