PhotoStory

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt

Thực hiện: Toàn Vũ

(Dân trí) - Bãi sông Hồng gần khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), được nhiều người dân lựa chọn là nơi cắm trại vui chơi trong kỳ nghĩ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 1

Những ngày nghỉ lễ, thời tiết Hà Nội có nắng nhẹ, không khí mát mẻ. Nhiệt độ dao động 22 - 31 độ C, rất thích hợp để dã ngoại. Bãi đất ven sông Hồng (phía chân cầu Vĩnh Tuy) vẫn là điểm vui chơi được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn. Thay vì đi du lịch, các gia đình ở Hà Nội lái ô tô ra ngoại thành "đổi gió", cắm trại, nướng thịt tận hưởng kỳ nghỉ bên người thân. Theo ghi nhận của Pv Dân trí, các bãi cỏ ven sông Hồng chật kín ô tô, lều trại.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 2

Anh Hùng (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết: "Ngày nghỉ lễ, mình cùng người thân ra bãi giữa bờ sông Hồng cắm trại nướng đồ ăn. Nay ở đây đông người nên mình di chuyển sát chân cầu Vĩnh Tuy mới có chỗ đẹp để hạ trại".

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 3

Nhóm bạn trẻ di chuyển gần 20km từ huyện Văn Giang, Hưng Yên tới đây để cắm trại dã ngoại. "Mình cùng bạn bè chuẩn bị đồ ăn từ sáng, chiều cả nhóm di chuyển tới bãi giữa ven sông Hồng đoạn chân cầu Vĩnh Tuy. Ở đây rất thoáng có gió mát phù hợp với việc cắm trại vui chơi", một bạn trong nhóm chia sẻ.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 4

Một số gia đình lại chọn địa điểm cắm trại ngay cạnh sông để trẻ em có thể tắm mát, nghịch nước nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi vui chơi tại đây.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 5

Ngoài cắm trại và ăn uống ngoài trời, trẻ nhỏ thỏa thích với niềm vui thả diều và tắm sông Hồng.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 6

Nhóm bạn gái tới từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra bãi giữa sông Hồng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Họ mang theo đồ ăn nhẹ và cùng nhau chụp ảnh.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 7

Nhóm Du (Thanh Xuân, Hà Nội) có 4 người. Một thành viên trong nhóm cho biết: "Ở đây không gian rộng, yên tĩnh, mát mẻ nên chụp ảnh xong chúng mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ vui vẻ bên nhau".

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 8

Khu vực bãi đất ven sông Hồng có đặc điểm là bằng phẳng và thoáng mát. Tuy nhiên, ở đây có ít cây to có thể che nắng. Việc cắm trại chỉ thích hợp vào những ngày nhiệt độ mát mẻ.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 9

Một nhóm bạn trẻ cắm trại nướng đồ ăn, dịp lễ này họ không về quê bởi lo ngại tình trạng đông đúc và tắc đường.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 10
Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 11

Các nhóm bạn cùng tranh thủ ngắm mặt trời lặn ven sông trong ngày thời tiết đẹp.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 12

Những lều trại được dựng lên để gia đình, bạn bè, người thân nấu nướng ăn uống vui vẻ bên nhau trong kỳ nghỉ lễ.

Người Hà Nội lái ô tô đổ ra ngoại thành cắm trại, nướng thịt đông nghịt - 13

Khu vực Thảo nguyên hoa Long Biên cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn tới cắm trại hay chụp ảnh.