Phát hiện ngôi mộ 1.600 năm tuổi của "ông già Noel" bên dưới nhà thờ cổ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Ngôi mộ cổ chôn cất thi thể của vị Thánh vốn được cho là nguyên mẫu của ông già Noel dưới tàn tích nhà thờ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đài RT (Nga), các nhà khảo cổ học ở Antalya, một tỉnh thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một ngôi mộ cổ nằm dưới nhà thờ Thánh Nicholas thuộc quận Demre. Khu vực này từng là xứ Myra, được cho là nơi sinh ra của Thánh Nicholas.

Phát hiện ngôi mộ 1.600 năm tuổi của "ông già Noel" bên dưới nhà thờ cổ

Nhóm chuyên gia tin rằng, đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng của Thánh Nicholas - hình ảnh nguyên mẫu của ông già Noel. Vị Thánh này sống vào năm 270-343, nổi tiếng với những câu chuyện tặng tiền cho người nghèo, bí mật cho đồng xu vào giày của mọi người. Ông già Noel được trẻ em trên toàn thế giới yêu mến được cho là bắt nguồn từ hình ảnh của Thánh Nicholas.

Phát hiện ngôi mộ 1.600 năm tuổi của ông già Noel bên dưới nhà thờ cổ - 1

Nơi chôn cất của Thánh Nicholas được phát hiện bên dưới nhà thờ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: The Sun).

Các chuyên gia cho biết, một nhà thờ khác xây bên nền của nhà thờ cổ đại giúp bảo vệ ngôi mộ hơn 1.600 năm tuổi. Mãi tới khi nhóm khảo cổ khai quật tranh khảm và sàn đá từ nhà thờ, họ mới xác định được nơi yên nghỉ cuối cùng của Thánh Nicholas.

"Chúng tôi tin rằng lăng mộ vẫn chưa bị tổn hại. Tuy nhiên nơi này khó tiếp cận vì có nhiều tranh khảm trên nền nhà thờ", ông Cemil Karabayram, người đứng đầu cơ quan quản lý di sản văn hóa ở tỉnh Antalya phân tích.

Phát hiện ngôi mộ 1.600 năm tuổi của ông già Noel bên dưới nhà thờ cổ - 2
Để khai quật ngôi mộ cổ, nhóm chuyên gia phải dỡ từng viên gạch ra khỏi bức tranh khảm và xếp lại sau đó (Ảnh: DHA).

Theo nhận định từ các nhà khảo cổ học, rất có thể hài cốt của Thánh Nicholas nằm bên dưới nhà thờ và có thể khai quật trong thời gian tới. Nhưng để quá trình diễn ra thuận lợi và không gây tổn hại tàn tích, họ phải gỡ từng viên ngói ra khỏi bức tranh thảm, sau đó xếp chúng lại theo đúng vị trí ban đầu.

Được biết, nhà thờ cổ xây phía trên nền móng xưa, vốn là nơi thờ phụng dành cho các tín đồ sùng đạo từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 12. Nền móng nhà thờ cũ được phát hiện vào năm 2017. 

Thánh Nicholas sinh ra tại làng Patara trong một gia đình giàu có. Vào thời điểm qua đời năm 343, Thánh Nicholas được mai táng tại nhà thờ xây theo tên ông nhưng nơi đặt hài cốt đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Ông là vị Thánh Cơ đốc giáo ở thế kỷ thứ 4, được yêu quý bởi sự hào phóng với trẻ em, người nghèo, khiến ông trở thành biểu tượng bất tử và truyền cảm hứng cho hình tượng ông già Noel sau này.