Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ "nhà di động" đưa gia đình đi du lịch

Khôi Vũ

(Dân trí) - Đam mê trải nghiệm, anh Mẫn đã đầu tư 800 triệu đồng để cải tạo chiếc xe 7 chỗ Land Cruiser 200 đời 2012 thành "ngôi nhà di động" đưa cả nhà đi du lịch.

Anh Phan Ngọc Mẫn (40 tuổi, TPHCM) đã có hơn 10 năm tìm hiểu, yêu thích và gắn bó với những chiếc xe thể thao đa dụng, đặc biệt là những dòng xe có khả năng vượt địa hình. Những năm gần đây, khi hai người con đến tuổi thích khám phá, anh Mẫn và vợ thường xuyên đưa con đi du lịch để trải nghiệm.

Được biết anh Mẫn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, cả tuổi thơ của anh gắn bó với núi rừng. Trải qua nhiều năm bon chen trong "ngột ngạt" nơi phố thị, anh luôn hướng tới sự bình yên, không khí trong lành của thiên nhiên.

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 1

Chiếc xe của anh Mẫn được ví như "ngôi nhà di động".

"Xuất phát từ đam mê của bản thân, tôi mong muốn cùng các con trải nghiệm đi đến nhiều nơi, từ đó tôi quyết định làm "ngôi nhà di động". Và ngay sau khi hoàn thành "ngôi nhà di động", cứ mỗi cuối tuần, cả gia đình lại lên đường đi tới khắp các vùng miền từ Quảng Bình tới miền Tây.

Nhiều người cũng thắc mắc bỏ nhiều tiền để độ vào một chiếc xe chỉ để đi du lịch cuối tuần vậy có đáng không. Nhưng với tôi điều đó hoàn toàn xứng đáng, bởi những trải nghiệm tuyệt vời bên gia đình không thể mua được bằng tiền", anh Mẫn chia sẻ.

Anh bắt đầu thay thế các hệ thống xe từ giảm xóc cho những chiếc bánh xe loại lốp gai, bộ chắn gầm để di chuyển trên các cung đường nhiều đá không ảnh hưởng tới máy móc.

Được gọi là "ngôi nhà di động", chiếc xe được trang bị đầy đủ các vật dụng như hệ thống lều bạt, pin dự phòng, bình nước vòi hoa sen... Anh Mẫn đã dành ra nhiều thời gian và công sức tìm kiếm các sản phẩm chất lượng, đa dụng để tăng tiện nghi cho mỗi chuyến đi.

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 2

Chiếc xe trang bị mọi vật dụng cho những chuyến đi xa và qua đêm.

Trên xe anh có hệ thống điện là trạm sạc dự phòng Goal Zero Yeti 1400 Lithium, một loại sản phẩm đa năng trên thị trường. Trạm sạc này có thể dùng để cắm cơm điện, xem tivi tới 14 tiếng liên tục và tới hơn 400 lần sạc đầy pin điện thoại... Trạm sạc pin này có chức năng tự sạc từ năng lượng mặt trời có giá khoảng 62 triệu đồng.

Về hệ thống nước, anh sử dụng bình chứa nhôm khoảng 35 lít đặt trên nóc xe đi theo là vòi hoa sen. Trên xe anh chở thêm khoảng 40 lít nữa để dự phòng đủ cho một gia đình 4 người sử dụng nấu ăn, tắm, giặt trong một ngày. 

Không những thế, anh Mẫn còn đầu tư một chiếc tủ lạnh trên xe nhãn hiệu ARB nhập nguyên chiếc từ Úc với giá 32 triệu đồng. Chiếc tủ có thể để nhiệt độ -18 độ C phục vụ như làm đá, để trái cây, đồ ăn cho mỗi chuyến đi xa của gia đình.

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 3

Cục tích điện dùng để nấu cơm và cung cấp điện cho các thiết bị.

Anh sử dụng bộ bếp dã ngoại Ikamper nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, có giá 11 triệu đồng. Chiếc bếp nhỏ, gọn, cơ động, sử dụng bình gas mini - loại rất dễ mua ở bất cứ đâu.

"Khi đến địa điểm đẹp, gia đình chỉ cần dừng xe, kéo bạt che, hạ bếp là có thể vừa nấu ăn vừa ngắm cảnh. Đặc biệt gia đình không sử dụng loại bát đĩa dùng một lần để bảo vệ môi trường", anh cho biết.

Trước đây, khi đi cắm trại, anh Mẫn thường ngủ lều dưới mặt đất, rất bất tiện bởi khi gặp trời mưa hay địa hình không bằng phẳng thì rất khó ngủ. Sau đó anh tìm hiểu và nâng cấp lên lều gắn trên nóc xe. 

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 4

Anh Mẫn cho biết đã đầu tư khoảng 65 triệu đồng cho chiếc lều nóc.

Kể từ khi "ngôi nhà di động" được trang bị đầy đủ tiện nghi, anh thường xuyên đưa vợ con đi du lịch trải nghiệm. Thay vì nhìn các con quanh quẩn với 4 bức tường, lúc nào cũng cầm điện thoại hay xem ti vi, thì anh đưa cả nhà đi "lên rừng, xuống biển" hòa mình với thiên nhiên.

"Tuổi thơ của các con chỉ có một lần nên tôi và vợ muốn cùng con trải nghiệm đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ để có nhiều kỷ niệm với nhau. Thật hạnh phúc khi cả nhà cùng nhau thức dậy ngắm bình minh trên biển hay hít hà không khí trong lành của núi rừng", anh Mẫn cho hay.

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 5

Mỗi chuyến đi đều mang tới những kỉ niệm đẹp với gia đình anh Mẫn.

Được biết, chuyến đi cuối cùng của anh Mẫn là từ cuối tháng 5/2021. Thời điểm này, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh và cả gia đình phải tạm hoãn những chuyến đi du lịch.

Ông bố ưa xê dịch bỏ 800 triệu độ nhà di động đưa gia đình đi du lịch - 6

Gia đình anh Mẫn trong một chuyến du lịch trải nghiệm lên núi.

"Thời gian giãn cách xã hội, cả nhà đều ở yên tại chỗ để phòng chống dịch. Mình cũng có dự định tổ chức cắm trại tại nhà cho các con đỡ buồn nhưng mình tham gia đội Phản ứng nhanh chống dịch nên cũng rất bận", anh Mẫn cho biết.

Hơn hai tháng nay, mỗi tuần anh Mẫn tham gia đội Phản ứng nhanh (PNF), hỗ trợ vận chuyển hàng chục tấn rau củ, thực phẩm thiết yếu đến các khu cách ly, bệnh viện, nhà dân ở quận 7, Biên Hòa, Thủ Đức... 

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, anh Mẫn sẽ lại tiếp tục đưa gia đình lên đường khám phá những cảnh đẹp của Việt Nam trên "ngôi nhà di động".