Nơi nào hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi khách Trung Quốc xuất ngoại?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo đánh giá từ các chuyên gia, khu vực Đông Nam Á sẽ là khu vực được hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi du khách Trung Quốc bắt đầu đi du lịch.

Đông Nam Á hào hứng đón khách Trung Quốc trở lại

Ở thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát tại Trung Quốc nhưng chính phủ nước này vẫn hạ cấp độ dịch, mở cửa biên giới vào ngày 8/1. Động thái này trở thành bước ngoặt hứa hẹn một làn sóng người dân đổ xô ra nước ngoài du lịch sau 3 năm không được xuất ngoại.

Nơi nào hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi khách Trung Quốc xuất ngoại? - 1
Hành khách tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Nhà kinh tế học Song Seng Wun nhận định, các du khách Trung Quốc sẽ lựa chọn khu vực nào "ít gặp phải rắc rối nhất" và hướng tới những điểm đến không yêu cầu xét nghiệm. Với những lý do này, vị chuyên gia cho rằng, Đông Nam Á sẽ là khu vực được hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất.

"Các sân bay trong khu vực càng bận rộn thì càng tốt cho nền kinh tế của họ", ông nói.

Trong khi Australia, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ là những quốc gia yêu cầu khách đến từ Trung Quốc phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19, thì một số quốc gia Đông Nam Á đã bày tỏ quan điểm "không yêu cầu xét nghiệm".

"Lập trường của chúng tôi là không phân biệt đối xử với bất cứ quốc gia nào", Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói.

Nơi nào hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi khách Trung Quốc xuất ngoại? - 2
Bali, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á, đang hào hứng đón du khách trở lại sau những năm bệnh dịch (Ảnh: Trip).

Theo kết quả khảo sát tại triển lãm thương mại ITB China được công bố vào tháng 12 vừa qua, có tới 76% các công ty du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu khi du lịch nước ngoài được nối lại.

Các chuyên gia nhận định, khu vực này có nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Trong đó, khách Trung Quốc từng chiếm số lượng lớn tại các thiên đường bãi biển, trung tâm thương mại hay sòng bạc. Vài năm qua, những nơi này đều ảnh hưởng nặng nề do vắng bóng khách của "quốc gia tỷ dân".

Và giờ đây, ngành du lịch Đông Nam Á đang chuẩn bị chào đón sự trở lại của khách Trung Quốc.

Theo số liệu của Citi, trong năm 2019, 155 triệu khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, chi tiêu 254,6 tỷ USD. Tại Việt Nam, vào năm 2019, gần 1/3 trong số khách nước ngoài đến từ Trung Quốc. Ở Singapore, 1/5 khách quốc tế tới đây là người Trung Quốc, chi tiêu khoảng 671 triệu USD.

Nơi nào hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi khách Trung Quốc xuất ngoại? - 3
Khách Trung Quốc đóng vai trò quan trọng với ngành du lịch Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post).

Thái Lan dự kiến đón 5 triệu khách Trung Quốc trong năm 2023, tương đương khoảng một nửa trong số 10,99 triệu của năm 2019. Nước láng giềng Malaysia đón 1,5 đến 2 triệu khách Trung Quốc so với con số 3 triệu vào thời điểm trước đại dịch.

Ông Ganeesh Rama, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch và Đại lý du lịch Malaysia cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị buổi biểu diễn đường bộ tại các thành phố ở Trung Quốc nhằm thu hút khách.

Gạt qua những lo lắng

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia Đông Nam Á không quá lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh khi khách Trung Quốc đi du lịch. Singapore cho biết họ có khả năng miễn dịch cộng đồng cao vì khoảng 40% người dân đã nhiễm bệnh, 83% được tiêm vaccine, đồng thời tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe.

Nơi nào hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất khi khách Trung Quốc xuất ngoại? - 4
Campuchia sẵn sàng đón khách Trung Quốc quay trở lại (Ảnh: Trip).

Tại Bali, ông Ida Bagus Agung Parta, Chủ tịch hội đồng du lịch của hòn đảo nghỉ dưỡng, cho rằng, sự trở lại của khách Trung Quốc giúp "tăng cường khả năng phòng vệ". Ông Ida nói thêm, trong tháng này, các nhân viên thuộc ngành dịch vụ đã được tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2. 

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu: "Nước khác làm gì là quyền của họ, còn chúng tôi gửi lời mời tới khách Trung Quốc. Chào mừng đến với Campuchia".