Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh

(Dân trí) - Thức ăn đường phố là điều mà bất kì du khách nào cũng muốn trải nghiệm để tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực của nơi mình đến. Nhưng điều này có thể không thật sự đúng khi abnj đến chợ đêm Donghuamen, Bắc Kinh với những đồ ăn vặt làm từ bọ cạp, rết và nhện.

1. Bọ cạp chiên

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 1

Theo người bán ở chợ Donghuamen, bọ cạp khi chiên lên sẽ trung hòa các chất độc

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 2

Và nếu bạn muốn thưởng thức phần dinh dưỡng nhất của con bọ cạp thì nó lại nằm ở chính khúc đuôi.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 3

Một quyển sách y học nổi tiếng của Trung Quốc từ thế kỉ 16 đã đưa bọ cạp là một thành phần quốc quí, có tác dụng giảm đau và tăng cường lưu thông máu.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 4

Người ta chiên cả bọ cạp trưởng thành lẫn ấu trùng bọ cạp. Con trưởng thành có màu đen còn con bọ cạp con có màu nhạt nhơn và nhỏ hơn.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 5

Bọ cạp chiên ăn kèm với ớt bột, có hương vị hơi giống bắp rang bơ. Giá mỗi xiên khoảng 15 nhân dân tệ.

2. Nhộng chiên

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 6

Nhộng không phải món ăn xa lạ với người Việt nhưng ở chợ Donghuamen thường chiên cả nhộng và rất nhiều loại ấu trùng của sâu, trông khá kinh dị.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 7

Khi chiên lên, lớp vỏ ngoài có màu sẫm lại, giòn tan nhưng lại xốp ở bên trong. Mỗi xiên ấu trùng như vậy có giá 15 nhân dân tệ.

3. Rết

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 8

Không chỉ trông sởn da gà mà còn khó hiểu làm thế nào người ta cho được con côn trùng đầy chân này vào miệng.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 9

Thịt rết ăn có vị đắng nhưng dễ chịu hơn khi ăn kèm muối và hạt tiêu. Giá mỗi xiên rết là 30 nhân dân tệ

4. Châu chấu

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 10

Không khó tìm thấy món ăn này ở các nước châu Á khác như Nhật, Thái Lan… Người bán ở chợ Donghuamen nói rằng, châu chấu có hàm lượng chất xơ cao nên là món ăn rất tốt cho tiêu hóa.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 11

Giàu protein, châu chấu chiên có vị hơi giống như gà rán. Giá mỗi xiên châu chấu là 18 nhân dân tệ

5. Cá ngựa

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 12

Cá ngựa được các thầy thuốc cổ xưa ở Trung quốc cho rằng có tác dụng tốt với thận. Nhưng thay vì nấu thành súp thì những người bán hàng ở chợ Donghuamen lại xiên thành que và chiên trong dầu ăn.

Những món ăn sởn tóc gáy ở chợ đêm Bắc Kinh - 13

Cá ngựa là món ăn đắt tiền nhất trong chợ Donghuamen, nó được bán với giá 50 nhân dân tệ. Ăn có vị giống như cá khô, nhưng nhiều người nói rằng nó có vị tanh và vị của tỏi.

Hữu Nguyên (TH)