Những khối đá "thách thức" trọng lực, gió mạnh cỡ nào cũng không đổ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trải qua phong ba bão táp cùng năm tháng, những khối đá khổng lồ hàng trăm tấn vẫn đứng chênh vênh như sắp rơi, nhưng sức gió mạnh tới đâu không thể xô ngã chúng.

Đó là những khối đá nằm trên đảo Đông Sơn thuộc Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Dù nơi này không phải là điểm du lịch quá hút khách, nhưng với những người mê khám phá vẫn tìm tới đây. Được biết, đảo Đông Sơn vốn nổi tiếng là nơi có sức gió rất mạnh, đồng thời sở hữu nhiều khối đá khổng lồ.

Những khối đá được nhắc tới là đá granit, nằm rải rác trên đảo. Trung bình chúng có chiều rộng khoảng 4,5m, chiều dài gần 4,7m với trọng lượng 200 tấn.

Những khối đá thách thức trọng lực, gió mạnh cỡ nào cũng không đổ - 1
Khối đá khổng lồ "thách thức" trọng lực ở đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (Ảnh: Trip).

Điểm ấn tượng nhất của chúng là khả năng cân bằng trọng lượng giữa mặt trước với mặt sau, bên trái và bên phải. Khi gió thổi mạnh, thân đá lắc lư từ bên này sang bên kia. Nhưng đã nghiêng sang một góc nhất định, nó sẽ không di chuyển nữa. Bởi vậy, du khách vẫn nói đùa rằng đây là những khối đá "thách thức trọng lực".

Theo tài liệu cổ ghi lại, một trận động đất cường độ mạnh 7,5 độ richter xảy ra vào ngày 13/2/1918 trên đảo Đông Sơn, nhưng những khối đá đứng chênh vênh tưởng chừng sắp rơi, vẫn không hề bị lăn xuống, bất chấp nhiều khu vực xung quanh đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Những khối đá thách thức trọng lực, gió mạnh cỡ nào cũng không đổ - 2
Dù sức gió trên đảo rất mạnh nhưng không thể quật ngã khối đá (Ảnh: China Trip).

Sau nhiều thăng trầm của lịch sử, chúng vẫn đứng hiên ngang sừng sững. Tuy nhiên, những khối đá kỳ lạ này hình thành như thế nào, đến nay vẫn là bí ẩn chưa được giải đáp. Chỉ biết rằng, chúng được phát hiện vào thời điểm thời nhà Minh và nhà Thanh.

Văn học cổ đại Trung Quốc từng có nhiều bài thơ miêu tả danh thắng nơi này với những khối đá lạ. Chính nét đẹp độc đáo mang đậm dấu ấn lịch sử khiến nơi này có sức hút rất riêng.

Những khối đá thách thức trọng lực, gió mạnh cỡ nào cũng không đổ - 3
Du khách chụp hình với khối đá khổng lồ (Ảnh: Trip).

Hiện chính quyền địa phương rất coi trọng danh thắng nơi này, áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt song song với việc phát triển du lịch.

Cách khu vực của những khối đá "thách thức" trọng lực không xa là thành cổ Đồng Sơn, được hình thành vào năm Hồng Vũ thứ 20 dưới triều đại nhà Minh (1387). Để tới đây, du khách có thể bắt chuyến xe bus đi từ Chương Châu. Sau khi tham quan xong thành cổ, thông thường nhiều người sẽ thuê du thuyền để ghé thăm Dayu.