Những khoảng xanh ngút mắt ở Ibaraki

(Dân trí) - Nếu như đến với Tokyo là để chứng kiến một đô thị hiện đại bậc nhất thế giới xoay chuyển liên tục từng giây phút, thì đến với Ibaraki là để ta trở về với thiên nhiên, thong thả hòa mình vào những không gian xanh mướt đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Ibaraki là một tỉnh cách thủ đô Tokyo không xa, nhưng hoàn toàn tách khỏi cái đông đúc, ồn ã của "siêu đô thị" này. Ibaraki chỉ có các thành phố nhỏ và những miền thôn quê yên bình, với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Màu sắc của nơi đây thay đổi quanh năm. Mùa đông, phần lớn cây trụi lá và tuyết phủ nơi nơi nên màu trắng là chủ đạo. Mùa xuân và mùa thu, vô số loài hoa khác nhau đua nở nên mỗi mùa có những mảng màu khác nhau tùy thuộc vào những loài hoa nở vào mùa đó. Còn mùa hè, màu xanh mướt của cỏ cây bao phủ khắp nơi, tạo cho ta một cảm giác thật mát mẻ và thư thái.

Mời bạn cùng chiêm ngưỡng những mảng xanh ngút mắt ở Ibaraki:


Cây cối trong khuôn viên Đền Oarai Isosaki-jinja. Đền được xây dựng từ năm 856, bị chiến tranh phá hủy vào thế kỷ 16, đến năm 1690 được xây dựng lại và giữ gìn cho đến ngày nay. Đền thờ vị thần trông coi sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.

Cây cối trong khuôn viên Đền Oarai Isosaki-jinja. Đền được xây dựng từ năm 856, bị chiến tranh phá hủy vào thế kỷ 16, đến năm 1690 được xây dựng lại và giữ gìn cho đến ngày nay. Đền thờ vị thần trông coi sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.

Một góc Kodokan, trường học lớn nhất Nhật Bản thời kỳ Edo. Trường học là nơi đào tạo cho con cái các lãnh chúa các môn học như võ nghệ, binh pháp, lịch sử, âm nhạc... Mọi công trình lớn nhỏ cho tới các ngôi nhà riêng ở Ibaraki đều được tô điểm bằng nhiều cây xanh, kết hợp hài hòa với kiến trúc đặc trưng tạo nên một vẻ đẹp đậm chất Nhật Bản.
Một góc Kodokan, trường học lớn nhất Nhật Bản thời kỳ Edo. Trường học là nơi đào tạo cho con cái các lãnh chúa các môn học như võ nghệ, binh pháp, lịch sử, âm nhạc... Mọi công trình lớn nhỏ cho tới các ngôi nhà riêng ở Ibaraki đều được tô điểm bằng nhiều cây xanh, kết hợp hài hòa với kiến trúc đặc trưng tạo nên một vẻ đẹp đậm chất Nhật Bản.
Vườn Kairaku-en và phía xa là Hồ Senbako, nhìn từ tầng 3 tòa biệt thự Kobuntei bên trong vườn. Vườn do lãnh chúa Tokugawa Nariaki cho xây năm 1841, và là khu vườn đầu tiên mở cửa cho mọi người dân đều được tự do vào tham quan tại Nhật. Hiện nay Kairaku-en được coi là 1 trong 3 khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Biệt thự Kobuntei trong vườn, xưa kia là nơi nghỉ dưỡng của tầng lớp quý tộc, nay được mở cửa như một bảo tàng.
Vườn Kairaku-en và phía xa là Hồ Senbako, nhìn từ tầng 3 tòa biệt thự Kobuntei bên trong vườn. Vườn do lãnh chúa Tokugawa Nariaki cho xây năm 1841, và là khu vườn đầu tiên mở cửa cho mọi người dân đều được tự do vào tham quan tại Nhật. Hiện nay Kairaku-en được coi là 1 trong 3 khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Biệt thự Kobuntei trong vườn, xưa kia là nơi nghỉ dưỡng của tầng lớp quý tộc, nay được mở cửa như một bảo tàng.
Thác Fukuroda là một trong ba thác nước đẹp nhất Nhật Bản và cũng là một trong những điểm đến thu hút nhất của tỉnh Ibaraki. Thác cao 120m, với những dòng chảy mảnh trông như những sợi chỉ từ trên cao kéo xuống. Vào mỗi mùa, thác có những vẻ đẹp khác nhau. Mùa này, cây cối xanh mướt bao phủ quanh thác. Mùa thu cây cỏ sẽ chuyển sang sắc vàng đậm, cam, đến đỏ rực; mùa đông thác đóng băng trắng xóa...
Thác Fukuroda là một trong ba thác nước đẹp nhất Nhật Bản và cũng là một trong những điểm đến thu hút nhất của tỉnh Ibaraki. Thác cao 120m, với những dòng chảy mảnh trông như những sợi chỉ từ trên cao kéo xuống. Vào mỗi mùa, thác có những vẻ đẹp khác nhau. Mùa này, cây cối xanh mướt bao phủ quanh thác. Mùa thu cây cỏ sẽ chuyển sang sắc vàng đậm, cam, đến đỏ rực; mùa đông thác đóng băng trắng xóa...
Nhà hàng nổi tiếng Shizukaan ở thành phố Naka. Không chỉ phục vụ những món ăn tinh tế, đẹp mắt và ngon miệng, nhà hàng còn nổi tiếng bởi khu vườn tuyệt đẹp đậm chất Nhật Bản trong khuôn viên, là nơi thu hút thực khách đến vãn cảnh.
Nhà hàng nổi tiếng Shizukaan ở thành phố Naka. Không chỉ phục vụ những món ăn tinh tế, đẹp mắt và ngon miệng, nhà hàng còn nổi tiếng bởi khu vườn tuyệt đẹp đậm chất Nhật Bản trong khuôn viên, là nơi thu hút thực khách đến vãn cảnh.
Nhà hàng Sansuitei ở thành phố Tsukuba cũng rất nổi tiếng, từng là nơi các nguyên thủ dự Hội nghị G7 năm 2016 tới dùng bữa. Nhà hàng cũng có một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều cây bonsai lớn.
Nhà hàng Sansuitei ở thành phố Tsukuba cũng rất nổi tiếng, từng là nơi các nguyên thủ dự Hội nghị G7 năm 2016 tới dùng bữa. Nhà hàng cũng có một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều cây bonsai lớn.
Công viên Hitachi nổi tiếng với các loài hoa nở bốn mùa. Vào mùa xuân, hoa Nemophila nở rộ tại đây tạo thành một cảnh tượng kỳ thú. Ảnh: hitachikaihin.jp
Công viên Hitachi nổi tiếng với các loài hoa nở bốn mùa. Vào mùa xuân, hoa Nemophila nở rộ tại đây tạo thành một cảnh tượng kỳ thú. Ảnh: hitachikaihin.jp
Cây Kochia cũng là một đặc sản có tiếng của Công viên Hitachi. Vào mùa hè, các bụi cây Kochia có màu xanh. Cuối tháng 9, chúng bắt đầu ngả sang màu đỏ và vào tháng 10 thì đạt kích cỡ lớn nhất với màu đỏ rực. hitachikaihin.jp
Cây Kochia cũng là một "đặc sản" có tiếng của Công viên Hitachi. Vào mùa hè, các bụi cây Kochia có màu xanh. Cuối tháng 9, chúng bắt đầu ngả sang màu đỏ và vào tháng 10 thì đạt kích cỡ lớn nhất với màu đỏ rực. hitachikaihin.jp
Ushiku Daibutsu - Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới ở Ibaraki. Quanh tượng là những khu vườn cây cối xanh tươi và hoa nở quanh năm.
Ushiku Daibutsu - Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới ở Ibaraki. Quanh tượng là những khu vườn cây cối xanh tươi và hoa nở quanh năm.
Dọc các con đường trong tỉnh, có thể thấy rất nhiều ruộng lúa. Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế chính của tỉnh.
Dọc các con đường trong tỉnh, có thể thấy rất nhiều ruộng lúa. Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế chính của tỉnh.
Thủy cung Aqua World Oarai nằm cạnh biển ở Ibaraki là nơi nuôi nhiều loài cá mập nhất Nhật Bản (52 loài). Thủy cung còn có nhiều loài sinh vật biển kỳ thú và nhiều show biểu diễn hấp dẫn, đặc biệt show trình diễn cá heo được yêu thích nhất.
Thủy cung Aqua World Oarai nằm cạnh biển ở Ibaraki là nơi nuôi nhiều loài cá mập nhất Nhật Bản (52 loài). Thủy cung còn có nhiều loài sinh vật biển kỳ thú và nhiều show biểu diễn hấp dẫn, đặc biệt show trình diễn cá heo được yêu thích nhất.
Chợ cá Nakaminato là nơi rất nhiều loài cá và hải sản tươi ngon được đánh bắt từ biển tập trung tại đây để bán buôn cũng như bán lẻ. Đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch của Ibaraki.
Chợ cá Nakaminato là nơi rất nhiều loài cá và hải sản tươi ngon được đánh bắt từ biển tập trung tại đây để bán buôn cũng như bán lẻ. Đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch của Ibaraki.

Tuấn Anh