Người Việt "đổ xô" xuất ngoại, du lịch nước ngoài "trả thù" đại dịch

Thảo Trinh

(Dân trí) - Hơn 2 năm mới được xuất ngoại do ảnh hưởng của đại dịch, anh Vinh quyết định "xả láng", đi "cho đã cái chân" bằng chuyến du lịch tới Singapore 5 ngày 4 đêm với chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Đầu tháng 4/2022, blogger Vinh Gấu quyết định đặt vé du lịch tới Singapore khi biết tin quốc gia này mở cửa lại biên giới. Chàng trai trẻ đặt vé khứ hồi trước khoảng một tuần với giá 6.5 triệu đồng.

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 1

Singapore trở thành điểm xuất ngoại lý tưởng hậu Covid-19 của du khách Việt bởi thủ tục nhập cảnh đơn giản, nhanh chóng (Ảnh: Vinh Gấu).

Anh Vinh cho hay, thủ tục nhập cảnh vào quốc gia này khá đơn giản và tốn ít chi phí, không phải cách ly hay test Covid-19. Khi rời Singapore, du khách cũng chỉ cần test nhanh âm tính.

"Trong khi đó, nếu đến Thái Lan, du khách phải ở khách sạn trong danh sách được chỉ định, phải test Covid-19 và cách ly tại khách sạn khi có kết quả, mọi chi phí khá tốn kém. Còn ở châu Âu, thủ tục xin visa cũng phức tạp. Vậy nên mình nghĩ, Singapore là lựa chọn hợp lý để "mở màn" cho hành trình bay quốc tế hậu Covid rồi", nam blogger chia sẻ. 

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 2

Đây là lần thứ 8 nam blogger du lịch Singapore (Ảnh: Vinh Gấu).

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 3

Chàng trai trẻ mua thẻ EZ Link và topup để sử dụng từ lúc nhập cảnh đến khi rời Singapore với chi phí chỉ khoảng $35. Với thẻ này, du khách có thể thoải mái di chuyển bằng tàu điện ngầm và xe buýt (Ảnh: Vinh Gấu).

Để nhập cảnh vào Singapore, du khách cần chuẩn bị: Hộ chiếu (còn hạn tối thiểu 6 tháng và còn tối thiểu 2 trang giấy trống); Chứng nhận tiêm vaccine (ít nhất 2 mũi) hoặc chứng nhận đã mắc Covid và đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng; Chứng nhận Âm Tính khi test nhanh Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước ngày bay (Nếu chưa tiêm vacxin thì cần có chứng nhận Âm Tính khi test RT-PCR và mua bảo hiểm du lịch có mức chi trả y tế tối thiểu 30.000 USD); Vé máy bay, đặt phòng khách sạn; Xác nhận đăng ký SG Arrival Card trong vòng 3 ngày trước ngày bay,...

"Bạn cần tải ứng dụng Trace Together và điền đầy đủ các thông tin cá nhân. Khi tới sân bay, nhân viên sẽ kiểm tra các loại giấy tờ như vé máy bay khứ hồi, chứng nhận Âm tính khi test nhanh, xác nhận đã tiêm đủ vacxin. Sau đó, bạn qua cửa xuất nhập cảnh, qua cửa an ninh, tới cửa bay chờ thôi", chàng trai trẻ nói.

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 4

"Hiện tại, Singapore vẫn hạn chế số lượng khách ngồi ăn uống tại quán do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một số hoạt động biểu diễn hay khu vui chơi cũng chưa mở cửa, chỉ khoảng 70% trò trải nghiệm được hoạt động để phục vụ du khách", anh tiết lộ thêm (Ảnh: Vinh Gấu).

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 5

Singapore gây ấn tượng với du khách bởi cảnh quan xinh đẹp, môi trường sạch sẽ (Ảnh: Vinh Gấu).

Trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Singapore, chàng trai Việt thuê phòng khách sạn với mức giá từ 1,7 - 2 triệu đồng/đêm tại khu Chinatown. Anh cũng dành thời gian thưởng thức nhiều món ngon và chụp hình kỷ niệm ở nhiều điểm đến nổi tiếng tại đảo quốc sư tử.

Bùi Hoàng (SN 1999, đến từ Thái Bình) chọn Thái Lan là một trong những điểm du lịch nước ngoài mà bản thân khám phá hậu Covid-19. Chuyến đi này của chàng trai 23 tuổi kéo dài 5 ngày 4 đêm với mức chi phí tiêu tốn khoảng 14 triệu đồng. 9X cũng đặt vé máy bay trước vài ngày với giá 2.7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 6

Vé máy bay sang Thái Lan tháng 4/2022 khá rẻ, tuy nhiên thủ tục nhập cảnh còn phức tạp nên du khách Việt tỏ ra dè chừng khi du lịch quốc gia này (Ảnh: Bùi Hoàng).

Hoàng cho biết, thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan khá chặt chẽ. Du khách được yêu cầu khai báo Thailand Pass, phải có hộ chiếu hợp lệ và chứng nhận đã tiêm chủng Covid-19 đủ mũi, mũi cuối tiêm trước ngày nhập cảnh ít nhất 14 ngày. Ngoài ra, du khách cần cung cấp các giấy tờ gồm: xác nhận đã đặt phòng tiêu chuẩn AQ (trả toàn bộ hoặc trả trước ít nhất 15.000 THB/500 USD), đã bao gồm tiền phòng; tiền test Covid-19 hai lần trong vòng 7/10 ngày cách ly hoặc 03 lần trong vòng 14 ngày cách ly; bảo hiểm với mức chi trả tối thiểu $20.000.

"Du khách nhập cảnh vào Thái Lan phải test PCR khi tới khách sạn, nếu kết quả âm tính mới được đi chơi, khám phá tự do. Hiện dịch Covid-19 bên Thái Lan vẫn phức tạp nên yêu cầu nhập cảnh còn chặt chẽ. Khi về, du khách phải test Covid-19 lần nữa", Hoàng nói.

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 7

Đến Thái Lan, du khách phải ở khách sạn trong danh sách được chỉ định, phải test Covid-19 và cách ly tại khách sạn khi có kết quả (Ảnh: Bùi Hoàng).

Trước khi tới Thái Lan, 9X tham gia một số hội nhóm để tham khảo kinh nghiệm, cập nhật các thông tin du lịch liên quan tới xứ sở chùa Vàng. Chàng trai này cũng mua sim và đổi tiền để chuyến đi xuất ngoại thêm thuận tiện.

Ở Thái Lan, Hoàng được trải nghiệm các loại phương tiện giao thông thú vị như xe tuk tuk, BTS (tàu trên cao), MRT (tàu điện ngầm) và ArL (tàu điện từ sân bay vào thành phố),...

"Thời tiết ở Thái Lan khá nóng bức nhưng bù lại, ẩm thực tại đây rất đa dạng, phong phú. Mình được thưởng thức nhiều loại trái cây tươi ngon, đặc sản địa phương với giá thành bình dân, không có tình trạng chặt chém. Người dân nơi đây cũng thân thiện, nhiệt tình", 9X Thái Bình chia sẻ về chuyến xuất ngoại hậu Covid.

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 8

Du khách Việt ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan (Ảnh: Bùi Hoàng).

Chàng trai trẻ cũng tiếc nuối vì không thể tham dự hoạt động té nước trong lễ hội Songkran năm nay ở Thái Lan do tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Tuy nhiên, du khách có thể tham gia "Lễ Songkran khô". Ngoại trừ hoạt động té nước, bôi vôi tập trung nơi đông người thì các nghi thức cổ truyền vẫn được cho phép trong phạm vi nhỏ, thúc đẩy không khí lễ hội phấn khởi trong người dân và khách du lịch quốc tế.

Trong chuyến đi này, Hoàng cũng có cơ hội được trải nghiệm đi dạo bằng thuyền trên dòng sông huyền thoại Chao Praya (xem thuyền rồng nhà vua và hiện tượng cá nổi trên sông); khám phá Pattaya; thăm vườn nhiệt đới Nong Nooch, trung tâm chế tác đá quý lớn nhất Đông Nam Á World Gems Gallery, chùa Phật vàng,...

Người Việt đổ xô xuất ngoại, du lịch nước ngoài trả thù đại dịch - 9

Du khách Việt hy vọng Thái Lan sớm gỡ bỏ một số quy định để việc du lịch tới quốc gia này trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn (Ảnh: Bùi Hoàng).

Sau Thái Lan, chàng trai trẻ dự tính sẽ tiếp tục khám phá các nước Đông Nam Á khác như Campuchia, Philippines hay "tự thưởng" bản thân chuyến đi tới Dubai (Ấn Độ),...

Thay vì lựa chọn các điểm đến gần, chị Mai Hương (Hải Phòng) quyết định "chơi lớn", đặt vé sang Úc vào cuối tháng 4 năm nay sau hơn 2 năm hạn chế di chuyển vì Covid-19.

"Tranh thủ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài năm nay, mình dành thêm vài ngày nghỉ phép để đi du lịch ở Úc. Mình đặt vé một chiều, bay hãng Bamboo Airways với giá hơn 15 triệu đồng. Đây là chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Melbourne nên di chuyển thuận tiện hơn", chị Hương nói. 

Nữ du khách cũng cho hay, quy định nhập cảnh vào Úc cũng được nới lỏng, không có nhiều thủ tục phức tạp nên đây cũng là quốc gia được nhiều người lựa chọn làm điểm đến xuất ngoại năm nay.

Theo chị Hương, Úc chấp nhận tất cả các loại visa nhập cảnh, du khách có visa hợp lệ vào Úc đã tiêm đủ liều vắc xin sẽ được phép nhập cảnh mà không cần xin phép miễn trừ (travel exemption),... Ngoài ra, du khách tới đây phải thực hiện khai báo DPD trên website hoặc ứng dụng (Digital Passenger Declaration (DPD) 07 ngày trước chuyến bay. 

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, tùy địa điểm du khách ghé thăm mà cũng có các yêu cầu khác nhau. Ví dụ như, khách đến New South Wales hoặc Victoria đã tiêm đủ 2 mũi thì phải tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24 tiếng sau khi đến địa phương.