Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương

Toàn Vũ

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV Dân Trí sáng ngày 12/3 trước một ngày chùa Hương mở cửa trở lại, người dân bắt đầu hạ thuyền để sẵn sàng phục vụ khách về đây tham quan.

Người dân hồ hởi hạ thuyền chờ ngày chùa Hương mở cửa trở lại

Tình hình dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, chùa Hương chính thức mở cửa đón khách vào ngày 13/3. UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án phòng chống dịch.

Ông Đặng Văn Cảnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức) cho biết: "Ban tổ chức huy động lực lượng liên ngành bao gồm: Cán bộ tập trung của huyện, xã, cán bộ y tế; công an, quân sự. Lực lượng cán bộ tham gia phục vụ tại 3 cổng trạm sẽ hoạt động 24/24.

Tất cả được chia thành 3-4 kíp và mỗi kíp gồm 8-10 người. Dự kiến vào ngày cuối tuần, lượng khách sẽ tăng mạnh, chúng tôi sẽ bố trí tăng cường lực lượng phục vụ".

Ghi nhận của PV Dân Trí sáng ngày 12/3, nhiều người dân đã thả thuyền để chuẩn bị cho việc đón khách vào ngày mai. Dọc hai bên suối Yến nhiều thuyền bè đã được người dân thả neo, các công tác như lau dọn sửa chữa thuyền cũng được thực hiện.

Bà Nguyễn Thanh Tình (người dân sống gần chùa Hương) đang thả neo thuyền cho biết: "Mọi năm lễ hội diễn ra được khoảng 3 tháng nhưng năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, chùa Hương tạm đóng của gần 1 tháng nên thời gian đón du khách chỉ còn hơn 2 tháng.

Biết tin chùa Hương mở cửa trở lại từ người dân bán hàng cho tới người lái thuyền đều rất vui mừng".

Ông Lưu Văn Lệ (người dân xã Hương Sơn) đang lau dọn sửa chữa con thuyền của nhà mình cũng hồ hởi cho biết: "Mỗi năm một vụ 3 tháng chúng tôi thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng.

Nhưng năm nay dịch diễn biến phức tạp thì có nhiều khả năng lượng du khách về chùa Hương ít hơn mọi năm. Gia đình có 5 chiếc thuyền nhưng chỉ thả 2 chiếc còn để nghe ngóng thêm tình hình khách như thế nào, nếu đông gia đình sẽ thả tiếp".

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 1

Ngay từ chiều qua tới sáng nay 12/3, nhiều người dân đã hạ thủy thuyền dọc hai bên suối Yến để chuẩn bị cho ngày chùa Hương mở cửa trở lại.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 2

Những chuyến đò đầu tiên chở đồ dùng thực phẩm vào bên trong chùa Hương.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 3

Ông Nguyễn Văn Minh đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân và hàng hóa để ngày mai mở cửa hàng ăn uống của gia đình.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 4

Một gia đình đang đẩy thuyền tới bãi để hạ thuyền.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 5

Những hình ảnh thường thấy trong buổi sáng nay 12/3 tại suối Yến là cảnh người dân hạ thuyền.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 6

Sau khi hạ thuyền, người dân bắt đầu rửa và sữa chữa nếu có hư hỏng để đảm bảo an toàn trong mùa lễ hội.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 7

Những chiếc mái chèo được người dân mang từ nhà ra gắn vào thuyền.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 8

Những chiếc thuyền đã cũ được người dân sơn lại số thuyền.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 9

Theo một lái thuyền ở chùa Hương, số lượng thuyền năm nay của người dân hoạt động trên suối Yến cũng giảm nhiều so với mọi năm.

Người dân hạ thuyền, chuẩn bị đón khách trước ngày khai hội chùa Hương - 10

 Những chiếc thuyền neo đậu hai bên bờ suối Yến đã sẵn sàng đón chở khách về chùa Hương tham quan.