PhotoStory

Người dân ào ào rước "lửa thiêng" về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội

Thực hiện: Khôi Vũ

(Dân trí) - Vào 0h các bậc chức sắc trong làng sẽ tổ chức hóa vàng, dân làng ào vào lấy lửa thiêng rồi mang về thật nhanh để cầu may mắn.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 1

Cứ vào đêm ngày 12 Âm lịch hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) lại tham dự lễ hội lấy lửa thiêng bằng cách xin lửa ở khu mộ tướng quân Chu Bá về nhà để lấy may trong năm mới. Đây là một nét đẹp văn hóa của người dân làng Vân Nội từ nhiều năm nay, mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới may mắn.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 2
Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 3

Trong lễ hội, các cụ cao niên sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình đốt. Ở tại khu mộ tướng quân Chu Bá, người dân sẵn sàng những thẻ hương chờ lấy lộc.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 4

Người dân nơi đây quan niệm, lấy được lửa thiêng ở làng về tức là lấy được lộc mà Thành Hoàng ban cho.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 5

Dân làng và du khách thập phương tìm mọi cách (như dùng mồi lửa, đèn dầu, hương, nến...) để đem ngọn lửa thiêng về thắp lên ban thờ tổ tiên.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 6

Đúng 23h30 phút, các cụ cao niên tiến hành làm lễ, sau đó cụ chủ tế của buổi lễ và cũng là người duy nhất được lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làng.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 7

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra trong vòng khoảng 30 phút, nên không có tình trạng chen lấn xô đẩy để xin lửa thiêng.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 8

Anh Dũng người dân làng Vân Nội chia sẻ: "Lấy lửa mong may mắn một năm, nên người dân thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm".

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 9

Để xin lửa thiêng, người dân phải thắp hương bằng ngọn lửa tại đây, sau đó mang hương về cắm trên ban thờ của nhà mình.

Việc xin đỏ không quy định về người lấy lửa. Trong gia đình, ai cũng có thể là người tới để lấy đỏ về nhà.

Người dân ào ào rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội - 10

Trong các ngày diễn ra lễ hội, có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian...