Mua thịt trong hộp giấy được tặng kèm bếp than và diêm để về nhà tự nướng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những hộp thịt được tặng kèm diêm và bếp than để thực khách mang về tự nướng đang trở thành xu hướng mới được nhiều người trẻ Trung Quốc ưa chuộng.

Thịt tươi đựng trong hộp giấy có cơm, đồ ăn kèm, tặng thêm bếp than và diêm để thực khách mang về nhà tự nướng là xu hướng ăn uống mới được giới trẻ Trung Quốc yêu thích trong thời gian gần đây. Được biết, nơi "khởi xướng" ra trào lưu này là một nhà hàng chuyên bán thịt bò, thịt heo nướng tại thành phố Nam Kinh.

Mua thịt trong hộp giấy được tặng kèm bếp than và diêm để về nhà tự nướng - 1
Một hộp giấy đựng đầy đủ thịt, bếp nướng, đồ ăn kèm và dụng cụ nướng (Ảnh: News).

Theo mô tả, chiếc hộp giấy có kích thước tương đương với máy tính xách tay nên rất tiện lợi để thực khách mang đi khắp mọi nơi. Bên trong có một số loại thịt tươi sống, một suất cơm, một hộp salad, món ăn kèm như kim chi, nước chấm, một chiếc lò nướng nhỏ kèm than và gói dao kéo.

Loại bếp mini làm bằng giấy bạc cùng vỉ nướng. Bên cạnh đó, hai miếng than hoa được cắt vuông vắn có kích thước bằng hộp đựng tai nghe, có thể nướng trong khoảng 60 phút. Mỗi miếng thịt mất 2-3 phút để nướng, nên nhiều người ví von buổi nướng thịt là "bài kiểm tra kỹ năng quản lý thời gian".

Theo lưu ý từ chủ quán, thực khách nên chọn vị trí thoáng gió trước khi nướng. Nên chú ý chuông báo cháy trong trường hợp bếp than bốc khói quá nhiều.

Mua thịt trong hộp giấy được tặng kèm bếp than và diêm để về nhà tự nướng - 2
Suất ăn phù hợp với một người sử dụng (Ảnh: ET Today).

Với sự tiện lợi này, nhiều thực khách nhận định, suất ăn phù hợp cho một người muốn ăn ở nhà do đầy đủ thịt, cơm, salad, kimchi ăn kèm không kém gì ngoài hàng. Do đây là đồ dùng một lần nên thực khách không phải tốn công dọn rửa.  

Mua thịt trong hộp giấy được tặng kèm bếp than và diêm để về nhà tự nướng - 3
Nhờ sự tiện lợi nên xu hướng nướng thịt kiểu mới đang được nhiều người trẻ Trung Quốc đón nhận (Ảnh: News).

Mỗi phần ăn có giá từ 158 tệ (hơn 530 nghìn đồng). Tuy nhiên, phía nhà hàng khuyến cáo không nên để trẻ em tự nướng thịt, tránh nguy cơ gây cháy nổ. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho các buổi dã ngoại trong ngày nhưng nên sử dụng sớm vì thịt tươi sống không thể để lâu ở môi trường bình thường.