Lâm Đồng:

Lối vào thắng cảnh “Cây thông cô đơn” bị chặn bán vé, du khách bức xúc

(Dân trí) - “Cây thông cô đơn” nằm trên một đồi thông thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)- là địa điểm hấp dẫn du khách nhất là giới trẻ đến check in, chụp hình miễn phí. Từ dịp Tết nguyên đán 2019, bỗng dưng tại lối vào của nơi đây được dựng một ki-ốt bán vé tham quan khiến nhiều du khách bức xúc.

Theo phản ánh, từ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, tại lối mòn dẫn vào địa điểm “Cây thông cô đơn”, thuộc Tiểu khu 112A, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với Công ty LAAN lập ki-ốt bán vé cho khách du lịch với giá 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.

51791249_333803977231630_4960954717443194880_n.jpg

“Cây thông cô đơn” nằm trên một đồi thông thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)- là địa điểm hấp dẫn du khách nhất là giới trẻ đến check in, chụp hình...

 

Sự việc khiến nhiều du khách vào tham quan khá bất ngờ và bức xúc. Anh Nguyễn Trường Giang, du khách đến từ TPHCM cho biết, anh cùng bạn từ TPHCM lên Đà Lạt du lịch, những tưởng vào tham quan miễn phí nhưng anh phải mua vé mới vô được.

"Đi từ TPHCM lên đây đã hơn 300 km rồi mà không mua vé vào thì phí chuyến đi nên bấm bụng mua. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch thiên nhiên, nếu thu phí là phải đầu tư thêm làm cho đẹp hơn, chứ trường hợp các đơn vị làm du lịch bỗng dưng bán vé thu phí vào cây thông cô đơn khiến chúng tôi rất hụt hẫng”, anh Giang bức xúc nói.

0eea00a6fac1189f41d0.jpg

Lối vào "Cây thông cô đơn" được Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với một công ty đã lập ki-ốt bán vé cho khách du lịch với giá 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em

 

Không riêng gì anh Giang, nhiều du khách cho rằng, việc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà lập chốt thu vé đường vào "cây thông cô đơn" mà không cung cấp bất cứ dịch vụ nào là không thể chấp nhận được.

Ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, cho rằng "cây thông cô đơn" trong phạm vi do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà này quản lý, nên việc du khách vào tham quan tại đây đơn vị tổ chức bán vé thu phí là hợp lý.

51918201_2255226431168430_955203934970970112_n.jpg

Mặc dù điểm tham quan này bán vé nhưng cảnh quan bên trong vẫn hết sức hoang sơ, không được đầu tư nên du khách vô cùng bức xúc

 

Trong khi đó, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho rằng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức thu phí, bán vé khi chưa đủ điều kiện kinh doanh du lịch là sai, cần phải ngừng.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Hiện đơn vị đã nắm thông tin phản ánh về việc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức bán vé cho khách vào tham quan tại "cây thông cô đơn". Hiện đơn vị đã giao Thanh tra sở vào cuộc xác minh các hồ sơ liên quan để có hướng xử lý".

Hiện các cơ quan chức năng Lâm Đồng đang làm rõ những sai phạm trong tổ chức du lịch của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà trên địa bàn huyện.

Ngọc Hà