Khách hủy tour sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long

Thúy Thanh Minh Nhân

(Dân trí) - Các tour bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long trong dịp 30/4-1/5 đã kín chỗ. Du khách lo lắng, cân nhắc hủy tour sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long chiều 5/4.

Khách hủy tour bay trực thăng ngắm Hạ Long trên cao 

Cách đây một tháng, vợ chồng chị Nguyễn Thu Nguyệt (34 tuổi, Hà Nội) đã đặt tour bay tham quan Hạ Long. Cặp đôi dự kiến bay ngày 28/4, ngồi hai ghế sau giá 1.900.000 đồng/vé/người cho 10 phút bay.

Sau khi đọc thông tin vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long chiều 5/4, vợ chồng Nguyệt rất lo lắng. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử trải nghiệm này, mà lại có tai nạn ngay gần ngày bay. Dù được đơn vị bán tour giải thích về an toàn bay nhưng chúng tôi vẫn đang cân nhắc về việc hủy tour", Nguyệt nói.

Trao đổi với Dân trí, đại diện một đơn vị cung cấp dịch vụ bay ngắm cảnh bằng trực thăng cho biết hiện tất cả tour tham quan vịnh Hạ Long đã tạm dừng, chưa có thông tin mở lại, song các tour thủy phi cơ vẫn hoạt động. Nhiều du khách đang nhầm lẫn hai tour này, nhưng thực tế, tour trực thăng cao cấp hơn.

Người này cũng cho biết, các tour trực thăng trong dịp 30/4-1/5 đã kín chỗ, trong 5 ngày lễ mỗi ngày chốt 8 chuyến bay, kín chỗ 12 khách.

"Những khách đã đặt trước sẽ được gia hạn thời gian bay. Nếu khách hủy tour phải chịu bồi thường theo quy định trong hợp đồng, đơn vị cung cấp tour không chịu trách nhiệm bồi thường", vị đại diện nói.

Khách hủy tour sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long - 1

Trực thăng Bell - 505 gặp nạn mang số hiệu VN - 8650 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tạm dừng khai thác tour ngắm vịnh Hạ Long bằng trực thăng

Trước đó, nguồn tin từ Công ty trực thăng miền Bắc cho biết, đơn vị này đã tạm dừng khai thác tour bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long bằng trực thăng, cho đến khi có thông mới.

"Chúng tôi đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân", vị đại diện thông tin.

Trao đổi với Dân trí về những chỉ đạo sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long chiều 5/4, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho hay đang cùng cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết thích hợp, sẽ thông tin báo chí sau.

Theo tìm hiểu của PV, công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) là đơn vị khai thác tour cao cấp tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng.

Các tour được thiết kế với nhiều lịch trình thời gian khác nhau từ 10 phút đến 40 phút, với giá từ 2,4 triệu đồng - 9 triệu đồng/người. Du khách sẽ được tận hưởng việc ngắm cảnh từ trên cao, trực thăng bay qua các khu vực như: Thiên Cung, hòn Đinh Hương, hòn Gà chọi, hòn Vạn Bội, đảo Titop, hòn Chân Voi...

Trong tour này, du khách có thể yêu cầu phi công bay thấp hoặc cao khi tới các điểm đến nằm trong hành trình để chụp ảnh, quay video hay ngắm cảnh rõ hơn.

Khi máy bay hạ cánh, khách có thể nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ chụp ảnh để lưu lại những bức hình lưu niệm cho trải nghiệm mới mẻ tại Việt Nam này.

Nếu thuê nguyên chuyến bay đến các đảo gần đó như Cát Bi, Cô Tô... thì giá dao động từ 30-112 triệu đồng, tùy thời gian, lịch trình. 

Khách hủy tour sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long - 2

Công ty trực thăng miền Bắc khai thác nhiều tour tham quan Hạ Long với thời lượng khác nhau (Ảnh: Công ty trực thăng miền Bắc).

Trước đó, lúc 17h06 ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18, gặp tai nạn tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Trên máy bay lúc này có 5 người, gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách người Việt Nam. Tính đến trưa 6/4, cơ quan chức năng đã trục vớt được 4 nạn nhân cùng nhiều bộ phận của trực thăng Bell-505.