Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn

Hoài Sơn

(Dân trí) - Ngôi nhà nằm bên bờ sông An Cựu ở TP Huế từng là nơi ở của Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng triều Nguyễn, đang bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 1

Căn nhà 2 tầng nằm ở 145 đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận, TP Huế) từng là nơi Đoan Huy Hoàng Thái hậu, tức bà Từ Cung (vị Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn - mẹ vua Bảo Đại), sinh sống những ngày cuối đời.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 2

Theo tìm hiểu, ngôi nhà này được xây dựng theo kiến trúc Pháp, tường sơn màu vàng. Trải qua rất nhiều đời chủ khác nhau, sau được bà Từ Cung mua lại vào năm 1955 và ở đây cho đến khi mất vào năm 1980.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 3

Trước khi mất, Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung có di nguyện giao lại khu nhà này cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp quản, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trưng bày một số hiện vật của bà Từ Cung để giới thiệu về công trình đã gắn liền với một phần đời của Hoàng Thái hậu cuối cùng trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 4

Đến năm 2014, xét thấy việc thờ cúng, cũng như việc trưng bày hiện vật của bà Từ Cung tại khu nhà trên, chưa tương xứng, Trung tâm đã cho chuyển hiện vật liên quan sang cung An Định. Ngôi nhà đang bị bỏ hoang, có dấu hiệu xuống cấp.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 5

Phía mặt tiền cửa đóng chặt, hàng đèn lồng treo trên trần xơ xác làm tăng thêm không khí lạnh lẽo. Một số du khách khi đi ngang qua đây, chứng kiến cảnh hoang lạnh đã không khỏi tiếc nuối.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 6

Phía mặt sau nhà cửa được mở, nên bất kì ai cũng có thể tự do ra vào bên trong. Những cánh cửa gỗ ở đây cũng đã rất cũ kỹ, có dấu hiệu hư hỏng.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 7

Bên trong nhà những bức tường đã có dấu hiệu ẩm mốc, những bức ảnh còn sót lại cũng đã phủ đầy bụi, cho thấy không ai quản lý, bảo quản. Khu vực tầng 2 hiện vẫn còn bàn thờ bà Từ Cung, tuy nhiên vì bỏ hoang lâu ngày nên bụi bặm, tối tăm.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 8

Một người dân sống gần đó cho hay, vài năm trước, ngôi nhà có trưng bày thờ một số di vật. Nhưng sau này, được chuyển đi nơi khác và để lại ngôi nhà trống không. Nhiều năm không chăm sóc, dọn dẹp khiến nhà trở nên u ám.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 9

Tấm cửa kính vỡ vụn và nằm ở đây rất lâu nhưng vẫn chưa được dọn dẹp.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 10

Phía sau khu nhà một chiếc ghế, đồ dùng hư hỏng, rác thải bị vứt chỏng chơ làm tăng thêm phần nhếch nhác.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 11

Ông Lê Công Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết trước đây, trung tâm có chỉnh trang lại khu nhà và cho thuê khai thác dịch vụ. Tuy nhiên do dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh thua lỗ, đơn vị thuê đã trả lại căn nhà. Căn nhà từ đó bỏ hoang, khoảng gần 3 năm nay.

Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - 12

Trung tâm đang lên phương án cải tạo nơi này thành một trung tâm giáo dục di sản cho thế hệ trẻ. "Dự kiến đây là nơi dành cho các bạn trẻ học nhã nhạc cung đình, các loại hình văn hóa khác", ông Sơn nhấn mạnh.