Hà Nội oi bức, khách lái xe 140km về Mai Châu cắm trại, trốn nóng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Cách Hà Nội chừng vài tiếng lái xe, một trong những địa điểm được ví như "nàng thơ Tây Bắc" - Mai Châu trở thành lựa chọn trốn nóng của nhiều gia đình và du khách đi theo nhóm.

Miền thiên nhiên yên bình mùa nào cũng đẹp

Khi Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới, gia đình chị Minh Tuyết (quận Hoàng Mai) quyết định đặt phòng tại Mai Châu để thư giãn cuối tuần thay vì đi biển như dự kiến.

"Thời điểm này du lịch biển là lựa chọn của rất nhiều người nên không tránh khỏi cảnh đông đúc ngột ngạt. Bởi vậy tôi muốn chọn một nơi vừa đủ yên tĩnh mà tươi mát hòa mình cùng thiên nhiên. Bởi vậy, đi Mai Châu là hợp lý", chị Tuyết nói.

Cũng giống như gia đình chị Tuyết, Thu Cúc cùng nhóm bạn cũng về với Mai Châu dịp này để tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Đây là dịp để cô gái trẻ 20 tuổi xả căng thẳng sau mùa thi và muốn sống chậm lại một nhịp.

Từ Hà Nội, cả nhóm đi theo hướng đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc tới địa phận tỉnh Hòa Bình. Tiếp đó, xe đi thẳng Quốc lộ 6 qua thị trấn Cao Phong, đèo Thung Khe tới ngã ba Đồng Bảng rồi rẽ phải chừng 20km qua đường núi quanh co là tới địa phận huyện Mai Châu.

Sở dĩ được ví von với danh xưng "nàng thơ Tây Bắc" bởi Mai Châu mùa nào cũng đẹp. Tháng 2 tới tháng 4 của mùa xuân là thời điểm hoa ban nở. Tới tháng 5, tháng 6, toàn thị trấn ngập sắc vàng của mùa lúa chín.

Tháng 7 vào mùa nước đổ. Trong khi đó, thời điểm đẹp nhất du lịch Mai Châu là tháng 8 đến tháng 10 khi trời bắt đầu vào thu lạnh se se. Cuối tháng 10, khắp thung lũng lại ngả vàng vào mùa gặt. Sau đó lại tới mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng núi đồi.  

Đến với Mai Châu mùa này, khi các ruộng lúa được gặt hết, du khách có thể thuê xe đạp tự lái thong dong qua những con đường nhỏ hẹp quanh co. Không gian yên bình của vùng thung lũng mang lại cảm giác chữa lành đúng nghĩa.

Hà Nội oi bức, khách lái xe 140km về Mai Châu cắm trại, trốn nóng - 1

Nhóm du khách Hà Nội chọn phòng nghỉ kết hợp không gian cắm trại tại Mai Châu Lodge (Ảnh: Việt Hà).

Mai Châu không chỉ có Bản Lác, điểm đến vốn đã quen thuộc với những người mê tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc địa phương, nơi sở hữu hàng trăm nhà sàn tuổi đời trăm năm, còn có hang Mỏ Luông nằm trong hệ thống dãy núi Pù Kha, đèo đá trắng Thung Khe hay suối khoáng nóng Bò Ấm...

Nếu những năm 1990 du lịch Mai Châu còn hoang sơ, thưa thớt các điểm lưu trú và chủ yếu tập trung ở Bản Lác với dịch vụ ở tại gia, thì nay điểm đến nay phát triển hơn 200 homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ bình dân tới cao cấp.

Muốn chọn nơi yên bình có mức giá bình dân, du khách có thể đến các homestay như Y Múa, A Dơ nằm gần điểm săn mây Pà Cò với mức giá phải chăng, từ 100.000 đồng/người ở phòng nghỉ cộng đồng. Giá homestay tại Bản Lác nhỉnh hơn một chút, từ 160.000 đồng/người.

Cơ sở lưu trú cao cấp hơn có Mai Châu Lodge thuộc xã Chiềng Châu với giá phòng từ 1,1 triệu đồng/đêm, nằm cách chợ phiên Mai Châu khoảng 500m. Đây cũng là cơ sở lưu trú đầu tiên cho khách trải nghiệm dịch vụ cắm trại kết hợp nghỉ dưỡng Glamping.

Một số cơ sở khác như Mai Châu Hideaway giá từ 1,6 triệu đồng/đêm vào ngày thường; Green Homestay Mai Chau giá từ 1,5 triệu đồng (ngày thường)

Hà Nội oi bức, khách lái xe 140km về Mai Châu cắm trại, trốn nóng - 2

Thưởng thức ẩm thực địa phương với cơm lam, thịt lợn mán (Ảnh: Việt Hà).

Do vị trí địa lý nên dịch vụ ăn uống tại đây chưa thể phát triển như nhiều điểm du lịch khác. Du khách có thể đặt bữa ăn ngay tại các homestay, khu nghỉ dưỡng, thưởng thức đặc sản người Thái như thịt lợn mán, cá suối nướng, cơm lam...  

Đợt cao điểm, Mai Châu đón 6.000 khách/ngày

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Bùi Xuân Trường, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, khẳng định, Mai Châu hiện là một trong những điểm du lịch trọng điểm của Hòa Bình, được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm.

Hà Nội oi bức, khách lái xe 140km về Mai Châu cắm trại, trốn nóng - 3

Du khách trải nghiệm điệu múa nhảy sạp cùng người dân địa phương (Ảnh: Việt Hà).

Nếu như những năm 1990, điểm du lịch này chỉ có những homestay nhỏ ở Bản Lác với dịch vụ nhỏ lẻ tại gia, thì nay có hơn 200 cơ sở lưu trú đa dạng từ bình dân tới cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều tệp khách.

Năm 2023, du lịch Hòa Bình có sự phục hồi và tăng trưởng rất nhanh, đón 3,8 triệu lượt khách, trong đó có 450.000 khách quốc tế. Riêng khu du lịch Mai Châu đón hơn 600.000 du khách. Đợt cao điểm, Mai Châu đón khoảng 6.000 khách một ngày tới lưu trú, tham quan và trải nghiệm.

"Sản phẩm du lịch địa phương khá phong phú như du lịch cộng đồng nghỉ tại homestay, tham quan các bản làng, trekking thám hiểm hang động, chèo thuyền kayak trên hồ.

Xa hơn nữa, du khách có thể kết nối với khu du lịch hồ Hòa Bình được quy hoạch là khu du lịch quốc gia với nhiều sản phẩm. Chúng tôi đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, những tập đoàn lớn tạo ra sản phẩm du lịch vượt trội phục vụ khách", ông Trường nói.

Cùng với đó, ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Thiên Minh Group, một trong những tập đoàn đang đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tại Mai Châu, khẳng định "bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư vào Mai Châu sẽ dốc tâm sức để phát triển các sản phẩm, cơ sở hạ tầng và quảng bá cho điểm đến này".