Gần 2 triệu đồng cho một ngày cách ly tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội

Hà Trang

(Dân trí) - Thành phố Hà Nội đã phê duyệt cho 15 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly tập trung có thu phí; trong đó mức giá phòng dao động từ 1,2-5 triệu đồng/ ngày.

Ngày 15/9, Việt Nam quyết định mở lại đường bay quốc tế, tới một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, ước tính số lượng khách nhập cảnh hàng tuần vào Việt Nam khoảng 5.000 người, trong đó riêng Hà Nội tối đa là 2.200 khách/ tuần.

Lượng người đông khiến nhu cầu đăng ký các cơ sở khách sạn làm nơi cách ly tập trung tăng cao.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Ngô Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, TP Hà Nội đã phê duyệt cho 15 khách sạn với gần 1.552 phòng và 2.392 giường làm nơi cách ly tập trung có thu phí, dành cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh.

Hiện có 10/15 khách sạn đã và đang đón khách nhập cảnh. Công suất sử dụng phòng cách ly có thu phí tại các khách sạn này trung bình khoảng 42,6%.

Cũng theo bà Hoàng, mức giá cách ly sẽ được căn cứ vào quy mô và hạng khách sạn (từ 1-5 sao) tương ứng với các dịch vụ đi kèm mà sẽ không có định mức chung. 

Khảo sát của Pv Dân trí cho thấy, giá phòng tại các khách sạn đăng ký làm nơi cách ly ở Hà Nội hiện dao động từ khoảng 1,2 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy phòng, chưa kể chi phí ăn bữa trưa, tối.

Tính trung bình, trong 14 ngày cách ly một du khách sẽ phải bỏ ra tối thiểu là 16,8 triệu đồng.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Lê Thị Hiền, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (1 trong 15 khách sạn được cho phép làm nơi cách ly thu phí ở Hà Nội) cho biết, khách sạn có tất cả 149 phòng và hiện có khoảng trên 200 khách đang thực hiện cách ly tập trung, công suất sử dụng vào khoảng 50-60%.

Gần 2 triệu đồng cho một ngày cách ly tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội - 1

Nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Xa La thực hiện đo thân nhiệt cho khách đăng ký cách ly. 

Theo đó, giá phòng thường tại khách sạn này là 1,2 triệu đồng/ ngày, phòng VIP là 2 triệu đồng/ ngày. Chi phí này chưa bao gồm phục vụ bữa trưa, bữa tối.

"Tất cả các quy định về phòng chống dịch đều được chúng tôi thực hiện nghiêm túc. Các bữa ăn được phục vụ tận phòng, khách có thể đăng ký ăn bữa trưa, bữa tối theo nhu cầu và trả phí riêng”, bà Hiền nói.

Tương tự, đại diện khách sạn Wyndham Garden Hanoi cho hay, cũng đã dừng mọi dịch vụ và từ chối nhận khách ngoài từ ngày 9/9 để đón đoàn cách ly.

Hiện khách sạn có 112 phòng và có sức chứa tối đa là 224 khách. Mức giá thấp nhất ở khách sạn Wyndham Garden Hanoi cho một ngày cách ly khoảng 3 triệu đồng, chưa bao gồm bữa trưa và bữa tối.

Gần 2 triệu đồng cho một ngày cách ly tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội - 2

Nhân viên khách sạn Wyndham Garden Hanoi chuẩn bị bữa ăn cho đoàn khách.

“Nhân viên khách sạn, nhân viên y tế và công an luôn túc trực để kiểm tra sức khỏe cho khách. Bộ khăn trải giường, khăn tắm và quần áo của khách sử dụng được chúng tôi giặt với các loại chất tẩy rửa, dung dịch sát trùng theo đúng quy định để đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, toàn bộ rác thải sinh hoạt của khách hằng ngày cũng được xử lý nghiêm ngặt”, đại diện khách sạn này nói.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Hiên, giám đốc khách sạn Bình An 1 và Bình An 3 (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, giá phòng trọn gói cho một ngày cách ly tại đây là 2 triệu đồng đã bao gồm toàn bộ chi phí ăn sáng, trưa và tối. 

"Mức giá này được chúng tôi cân đối và tính toán với chi phí phục vụ, ăn uống, chi trả nhân viên. Để phục vụ cho đối tượng khách cách ly chi phí đội lên rất cao, riêng tiền thuê nhân viên cũng gấp 3 lần so với bình thường. Bởi lẽ không chỉ phải cách ly cùng khách theo quy định, những nhân viên này phải tập huấn, tuân thủ những quy định nghiêm ngặt ", ông Hiên nói.

Gần 2 triệu đồng cho một ngày cách ly tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội - 3

Khách sạn Bình An (Sóc Sơn) - 1 trong những cơ sở đăng ký làm nơi cách ly có thu phí.

Hiện mỗi cơ sở của khách sạn Bình An có khoảng 60-65 phòng đăng ký làm nơi cách ly tập trung cho khách, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt trên 75%. 

Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Ngô Minh Hoàng cho biết, để tránh tình trạng việc nâng giá, phí dịch vụ tại các khách sạn đón khách cách ly, Sở Du lịch đã yêu cầu 15 khách sạn niêm yết công khai giá phòng, giá dịch vụ trên trang website của từng khách sạn để chuyên gia nước ngoài, người nhập cảnh vào Việt Nam tìm hiểu, nắm được thông tin. 

Ngoài ra, Sở Du lịch cũng sẽ tiến hành phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất các khách sạn trong công tác phòng, chống dịch cũng như giá dịch vụ theo đúng cam kết của đơn vị. 

15 khách sạn tại Hà Nội được phép đón khách nhập cảnh, làm nơi cách ly Covid-19 có thu phí bao gồm: Khách sạn Hòa Bình; Khách sạn Sofitel Metropol; Khách sạn Inter Continental Hà Nội Westlake; Khách sạn Bình An 1; Khách sạn Bình An 3; Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi; Khách sạn Lake Side; Khách sạn Silk Path Hà Nội; Khách sạn Toten Hữu Nghị; Khách sạn The Ann Hà Nội; Mường Thanh Grand Centre; Khách sạn La Belle Vie; Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội; Mường Thanh Grand Xa La (Hà Đông); Khách sạn New Era.