Du khách Đức ấn tượng với con người và ẩm thực Việt

Công Bính

(Dân trí) - Một đoàn du khách Đức, trong đó có nhiều phóng viên, đang có chuyến trải nghiệm tại Việt Nam. Ngày 9/12, đoàn khách này đã có mặt tại Hội An và chia sẻ nhiều thông tin thú vị.

Anh Alexei Makartsev, phóng viên một tờ báo tại Đức, lần đầu tiên đến du lịch Việt Nam đã chia sẻ cảm nhận của mình đối với phong cảnh, con người cũng như ẩm thực Việt.

Anh Alexei Makartsev cho biết mình rất ấn tượng với phong cảnh của Việt Nam trong lần đầu tiên anh đến, đúng như những thông tin mà mọi người thường chia sẻ về Việt Nam là "Đất nước Việt Nam có vẻ đẹp tiềm ẩn".

Du khách Đức ấn tượng với con người và ẩm thực Việt - 1

Đoàn phóng viên và du khách Đức chụp ảnh lưu niệm ở biển Cửa Đại, Hội An (Ảnh: Công Bính).

Đoàn đã đến TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long trước khi đến TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trong những ngày tới, đoàn sẽ đến Hà Nội, sau đó đến Quảng Ninh và sẽ có chuyến trải nghiệm 2 ngày một đêm trên du thuyền ở vịnh Hạ Long.

Những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, điều anh Alexei Makartsev ấn tượng nhất đó là giao thông. Anh bày tỏ cách di chuyển của người Việt với cách nhìn của người Đức thì hơi "lạ lùng" một chút. Nhưng anh Alexei Makartsev chia sẻ là mình rất thích cảnh quan ở TPHCM về đêm.

Khi đến Đà Nẵng và Hội An, cảnh biển đêm cũng làm anh Alexei Makartsev cùng những thành viên trong đoàn rất thích thú, thêm hy vọng sẽ có trải nghiệm thú vị hơn trong những ngày ở Việt Nam.

Anh Alexei Makartsev cũng chia sẻ khi đến Việt Nam anh thích nhất là phở và các loại bánh. Anh cùng đoàn đã thưởng thức nhiều món khi đến Việt Nam. Có một chút khác biệt là ở Việt Nam ngày nào cũng ăn cơm. Điều này hơi khác với nước Đức của anh nhưng khi đi du lịch cũng là việc bình thường, anh còn cảm thấy khá thú vị.

"Ngoài cơm ra chúng tôi còn ăn phở - món ăn đặc trưng của Việt Nam - và thưởng thức nhiều loại bánh. Ẩm thực của Việt Nam rất tuyệt, nhất là các bữa điểm tâm. Tôi yêu thích tất cả mọi thứ về Việt Nam, con người rất thân thiện. Khi gặp chúng tôi, ai cũng cười tươi", anh Alexei Makartsev bày tỏ.

Du khách Đức ấn tượng với con người và ẩm thực Việt - 2

Đoàn phóng viên và du khách Đức chụp ảnh lưu niệm ở phố cổ Hội An (Ảnh: BTC).

Chị Alisa Catherine Silveira, chuyên viên truyền thông đến từ Đức, cho hay trong lần này đoàn có gần 10 người đến Việt Nam, trong đó phần lớn là phóng viên các nhật báo, tuần báo của Đức.

Mục đích của đoàn, theo chị Alisa Catherine Silveira, là tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam. "Khi đưa các phóng viên sang Việt Nam, chúng tôi mong muốn có nhiều tin, bài quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Đức, để có nhiều du khách Đức sang Việt Nam", chị Alisa Catherine Silveira cho biết.

Chị Alisa Catherine Silveira cũng chia sẻ khi từ Đức đến Việt Nam để du lịch, chị cảm nhận như là sự gặp gỡ giữa hai thế giới, giữa hai nền văn hóa khác nhau. Chị cảm thấy rất tuyệt vời khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.