Du khách đột nhập khu vực cấm vào ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng gây bức xúc

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nữ du khách bất ngờ trèo rào, bế con đi trên hố có các chiến binh đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại Trung Quốc khiến nhiều người bức xúc.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là công trình đã tồn tại hơn 2.000 năm. Cho đến nay, chỉ có một phần khu lăng mộ này được khai quật và phục vụ khách du lịch.

Trong các địa điểm được tham quan, khu vực có hàng nghìn chiến binh đất nung thu hút rất đông du khách.

Ngày 17/8, trên mạng xã hội ở Trung Quốc xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách vượt qua hàng rào bảo vệ, vô tư đi lại trên hố - nơi đặt các chiến binh đất nung.

Sự việc diễn ra trong lúc du khách xếp hàng dài để tham quan giữa không khí nóng nực của mùa hè. Hành động của nữ du khách khiến nhiều người bức xúc lên án và đánh giá là vô ý thức. 

Các hố có chiến binh đất nung là vị trí đã được khai quật từ lâu và mở cửa cho du khách tham quan. Tuy nhiên, du khách chỉ được đứng quan sát ngoài hàng rào bảo vệ, cấm trèo vào trong. 

Du khách đột nhập khu vực cấm vào ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng gây bức xúc - 1

Bảo vệ đã yêu cầu người phụ nữ ra khỏi khu vực cấm vào và hướng dẫn đưa con tới nơi điều trị (Ảnh: CCTV).

Sau khi đoạn clip về sự việc được chia sẻ, cơ quan chức năng địa phương cho biết, nữ du khách vượt hàng rào vào phía trong hố có chiến binh đất nung do con trai bị ướt mưa dẫn đến sốt và co giật.

Vì người phụ nữ không thể thoát khỏi đám đông du khách, nên cô trèo rào vào bên trong nhờ sự giúp đỡ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các nhân viên bảo vệ đã yêu cầu nữ du khách ra ngoài và hướng dẫn đến cơ sở điều trị ngay lập tức.

Đại diện của Bảo tàng Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng cho hay, nếu du khách gặp trường hợp khẩn cấp có thể báo cho nhân viên hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực tham quan.

Lời giải thích của người mẹ vẫn không đủ để "xoa dịu" cơn tức giận của cộng đồng. 

"Ngay cả khi đứa bé bị ốm, cô ấy nên gọi nhân viên bảo vệ hỗ trợ, không thể trèo qua hàng rào vào khu vực cấm. Tôi cho rằng, cơ quan chức năng cần phạt du khách này", một cư dân mạng bày tỏ.

"Tôi cũng có con nhỏ. Nếu con bị co giật, tôi sẽ không bế đứa trẻ kiểu đó. Vì sao cô ấy không nhờ bảo vệ gọi xe cấp cứu?", một người khác viết.

Công trình lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) được 700.000 công nhân và thợ thủ công lành nghề xây dựng trong gần 40 năm, hoàn thành năm 208 TCN. 

Đến nay, các nhà khảo cổ học chỉ mới khai quật được một phần của lăng mộ, tìm thấy hơn 2.000 chiến binh đất nung cùng các cỗ xe ngựa. Buồng trung tâm là nơi đặt mộ của Hoàng đế, chưa bao giờ được mở.   

Nhiều chuyên gia dự đoán phần bên trong lăng mộ khả năng còn rất nhiều chiến binh đất nung, hệ thống nỏ với các mũi tên tự động bắn ra khi có kẻ xâm phạm.

Du khách đột nhập khu vực cấm vào ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng gây bức xúc - 2

Hình ảnh chiến binh đất nung ở trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Ảnh: News).

Ngoài ra, nhà sử học Tư Mã Thiên từng nhắc đến dòng sông thủy ngân bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 

Hồi năm 1980, các chuyên gia của Trung Quốc phát hiện đất xung quanh lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có nồng độ thủy ngân cao hơn đáng kể các khu vực khác. Tuy nhiên, cho đến nay, việc bên trong lăng mộ có dòng sông thủy ngân hay không vẫn chưa ai có thể khẳng định do quá trình khảo cổ chỉ dừng ở khu vực bên ngoài.