Đồng bào Khmer ở miền Tây háo hức chờ tranh tài giải đua ghe ngo

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Chiều 17/11, UBND tỉnh Sóc Trăng họp báo cung cấp thông tin Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 20 đến 27/11.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là Lễ hội truyền thông của đồng bào Khmer, được tổ chức thường niên hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng và định kỳ 2 năm một lần, lễ hội được mở rộng quy mô cấp khu vực ĐBSCL.

Lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Đồng bào Khmer ở miền Tây háo hức chờ tranh tài giải đua ghe ngo - 1

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Bảo Kỳ).

So với mọi năm, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 có 3 hoạt động mới là Liên hoan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam bộ; Tổ chức xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất được làm từ Gạo ST với kích thước 4x7m; Triển lãm ảnh nghệ thuật.

Việc xác lập kỷ lục đối với bức tranh gạo làm bằng gạo ST nhằm xây dựng hình ảnh phát triển cây lúa nước nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng nói chung. Thể hiện niềm tự hào của người dân Sóc Trăng đối với thương hiệu gạo ST, nét đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh vươn xa ra thế giới.

Đối với giải đua ghe Ngo sẽ tổ chức thi đấu trong 2 ngày 26 và 27/11, tại khán đài đường Đua ghe Ngo, TP Sóc Trăng. Đến thời điểm này đã có 46 đội ghe đăng ký dự thi, bao gồm 40 ghe nam và 6 ghe nữ. Trong đó, có 38 ghe trong tỉnh và 8 ghe đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, TP Cần Thơ.

Để hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp sức cho các đội đua ghe Ngo, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ mỗi đội ghe đăng ký tham gia 30 triệu đồng. Đồng thời, giải đua năm 2023 tuy được tổ chức quy mô cấp tỉnh, nhưng cơ cấu giải thưởng cho các đội đua vẫn được giữ tương đương quy mô cấp khu vực. Đối với đường đua 1.000m nữ, giải nhất có giá trị tiền thưởng 150 triệu đồng và giải nhất đường đua 1.200m nam là 200 triệu đồng.

Đồng bào Khmer ở miền Tây háo hức chờ tranh tài giải đua ghe ngo - 2

Năm 2022, Lễ hội Óoc Om Bóc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận "Đua ghe ngo, môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự đông nhất" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, khuôn khổ lễ hội còn có một loạt các hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023; Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng năm 2023; Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần thứ V năm 2023; Trình diễn Lôiprotip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng trăng.

Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa các hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia hoạt động du lịch.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn thành, Ban tổ chức chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra thuận lợi, thành công.