Điểm đáng đến nhất năm 2015 và kế hoạch hành động của Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 15/12, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức họp báo chính thức thông tin Đà Nẵng được Trip Advisor bình chọn là điểm đáng đến nhất trong năm 2015, và công bố kế hoạch hành động để Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ du lịch.

Đà Nẵng họp báo chính thức thông tin được Trip Advisor bình chọn là điểm đáng đến nhất năm 2015
Đà Nẵng họp báo chính thức thông tin được Trip Advisor bình chọn là điểm đáng đến nhất năm 2015 

Chỉ riêng trong hai tháng cuối năm, ngành du lịch Đà Nẵng nhận được nhiều tín hiệu vui từ phản hồi của du khách với việc đứng đầu danh bảng những điểm đáng đến nhất trong năm 2015 của của trang thông tin du lịch của Mỹ nói trên. Ngoài ra, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - một khu nghỉ dưỡng tọa lạc ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) được World Travel Awards - giải thưởng được xem như một giải “Oscar trong ngành du lịch” vinh danh ở hạng mục khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới

Đại diện lãnh đạo ngành du lịch thành phố nhìn nhận những tín hiệu vui từ phản hồi của du khách khắp thế giới này là một cơ hội để quảng bá thương hiệu du lịch Đà Nẵng đến với du khách. Cụ thể là ngay lập tức, thông tin đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, có nhiều người biết đến Đà Nẵng hơn, và tất nhiên hấp dẫn nhiều du khách đến với Đà Nẵng hơn.

Tuy nhiên, làm thế nào để xứng đáng và giữ gìn sự công nhận của du khách, tiếp tục phát triển để Đà Nẵng thực sự là một điểm sáng trên bản đồ du lịch, mời gọi du khách đến, và khiến du khách mong muốn quay trở lại khi có cơ hội, ngành du lịch thành phố đã ý thức việc lên kế  hoạch hành động.

Đà Nẵng họp báo chính thức thông tin được Trip Advisor bình chọn là điểm đáng đến nhất năm 2015
Năm 2015, Đà Nẵng sẽ có hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa , thể thao,du lịch với kỳ vọng tiếp tục là một điểm sáng trên bản đồ du lịch 

Theo đó, ngoài những sản phẩm du lịch đã được triển khai đưa vào sử dụng năm 2014, trong năm 2015, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đưa vào các sản phẩm du lịch mới, có sức cạnh tranh cao để tạo điểm khác biệt đồng thời khắc phục tình trạng thiếu sản phẩm du lịch về đêm, dịch vụ giải trí cho du khách khi đến Đà Nẵng như mở bến đỗ du thuyền, cụm dịch vụ nổi và CLB thể thao dưới nước DHC Marina ở gần cầu Rồng; hoàn thành dự án khu vui chơi giải trí trong nhà Tuyên Sơn; mở cửa đón khách lưu trú ở Làng Pháp (Bà Nà); khởi động hệ thống tàu điện trên cao tại khu Công viên Châu Á; khai trương Chợ đêm Sông Hàn ngay bên bờ sông Hàn bao gồm cả khu ẩm thực, khu vui chơi cho trẻ em và biểu diễn nghệ thuật ngoài trời; phát triển các tour du lịch đường thủy…

Trong năm 2015 hàng loạt công trình văn hóa đã đang và sẽ được triển khai thi công cải tạo,nâng cấp làm mới như: Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà văn hóa Thiếu nhi…

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở lưu trú có thương hiệu, xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế để thúc đẩy sản phẩm du lịch MICE.

Đà Nẵng cũng đồng thời tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa,thể thao và du lịch hấp dẫn du khách như Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (ngày 27, 28/4/2015), Chương trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa Hè (tháng 6), Marathon Quốc tế Đà Nẵng (tháng 8), Đường chạy sắc màu - Color Me Run (ngày 27/6) và cuộc thi Iron Man 70.3 Việt Nam (ngày 10/5)

Đặc biệt chú trọng phát triển các sự kiện, lễ hội mang tính cộng đồng như Lướt ván trên sông Hàn, Âm nhạc đường phố, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực, Ngày hội của các cộng động nước ngoài tại Đà Năng và các sự kiện hướng đến phát triển bền vững, nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Khánh Hiền