Công ty lữ hành nói gì về thông tin xe buýt đi sai đường trong vụ đánh bom ở Ai Cập?

(Dân trí) - Đại diện Công ty lữ hành Saigontourist (đơn vị tổ chức tour cho đoàn khách Việt) khẳng định, chiếc xe buýt chở đoàn đi đúng lịch trình mà phía công ty đã cung cấp cho khách.

Liên quan đến vụ đoàn khách Việt Nam bị đánh bom ngày 28/12 ở Ai Cập, trả lời truyền thông trong nước thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho rằng: “Chiếc xe buýt đã không đi vào tuyến đường được lực lượng an ninh bảo vệ".

Trao đổi với Pv, đại diện Công ty lữ hành Saigontourist (đơn vị tổ chức tour cho đoàn khách trên) bác bỏ thông tin và khẳng định, chiếc xe buýt chở đoàn đi đúng lịch trình mà phía công ty đã cung cấp cho khách.

Sự việc xảy ra khi đoàn đã kết thúc chương trình tham quan và đang trên xe đến nhà hàng dùng bữa tối trước khi ra sân bay về Việt Nam. 

“Ngay sau thời điểm xảy ra sự việc, đối tác của công ty Saigontourist tại Ai Cập là công ty Egypt Explorer Tours cũng đã khẳng định xe chở đoàn du khách đã đi theo đúng lộ trình đã được lên kế hoạch trước đó và luôn tuân thủ luật pháp, các quy định cũng như hướng dẫn của chính quyền nước sở tại”, đại diện công ty lữ hành này nói.

Công ty lữ hành nói gì về thông tin xe buýt đi sai đường trong vụ đánh bom ở Ai Cập? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom tại Ai Cập hôm 28/12

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng khẳng định xe chở du khách đi đúng lộ trình tuyến đường dành cho khách du lịch và người dân địa phương, không có bất kỳ biển cấm.

Trả lời truyền thông quốc tế, tài xế xe buýt -  một trong những người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 28/12 khẳng định không đi sai đường.

Trước đó, chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam cùng một lái xe và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập đã bị trúng bom tự chế vào ngày 28/12, ở đường El-Maryoutiya, khu vực Giza, nơi có các kim tự tháp. Vụ việc khiến 3 du khách Việt Nam thiệt mạng trong khi 11 người khác bị thương. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường.

Thiết bị gây nổ được cho là một quả bom tự chế được kích hoạt ở một bức tường gần đó. Vụ đánh bom là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên nhằm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập trong vòng hơn 1 năm qua trong bối cảnh ngành du lịch của quốc gia này đang dần phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả rập 2011.

Hiện tại, trong số những du khách bị thương sau vụ đánh bom xe ở Ai Cập, 8 nạn nhân đã bình phục, sức khỏe ổn định, dự kiến đoàn khách sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam trong ngày 31/12.

Hà Trang