Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi du khách khỏa thân ở di sản cổ

(Dân trí) - Hai du khách người Anh và Pháp vừa bị cảnh sát Peru bắt giữ vì vi phạm đạo đức khi chụp hình khỏa thân trước khu di tích cổ Machu Picchu.

Du khách Anh và Pháp bị bắt vì khỏa thân ở khu di tích cổ

Adam Burton, 23 tuổi, du khách người Anh, cùng Eric Xavier Mariec, 28 tuổi, du khách người Pháp, bị cảnh sát Peru bắt giữ khi đang trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, đứng chụp hình tại khu di tích cổ. Hai vị khách bị buộc tội vi phạm đạo đức với những công trình di tích cổ.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi du khách khỏa thân ở di sản cổ - 1

Sau đó, chính quyền địa phương đã cho công bố những tấm hình nude của hai vị khách, như một cách răn đe với ai có ý định tương tự khi tới đây. Theo Fertur Peru Travel, một đơn vị tổ chức tour du lịch tới Machu Picchu cho hay: “Khỏa thân ở khu di tích cổ như Machu Picchu là ý tưởng quá tồi, trừ khi bạn muốn đối diện với cáo buộc hình sự”.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi du khách khỏa thân ở di sản cổ - 2

Tính đến thời điểm cuối năm 2015, có tới 8 vị khách bị bắt giữ và trục xuất khỏi điểm du lịch này vì chụp hình khỏa thân. Thậm chí trên mạng xuất hiện ảnh video các vị khách thoải mái cởi đồ trót lọt tại khu tàn tích Machu Picchu.

Khu di tích cổ Machu Picchu là một trong những địa danh nhiều du khách thích chụp hình khỏa thân
Khu di tích cổ Machu Picchu là một trong những địa danh nhiều du khách thích chụp hình khỏa thân

Hiện tượng các du khách thích khỏa thân tại các địa điểm linh thiêng dường như đang trở thành trào lưu mới trên toàn thế giới. Trào lưu này đang khiến những nhà quản lý du lịch đau đầu tìm phương án giải quyết. Năm 2015 đã chứng kiến khá nhiều sự việc tương tự xảy ra. Tiêu biểu nhất có thể kể tới như sự việc 10 khách nước ngoài chụp hình nude trên đỉnh núi thiêng Kinabalu, Malaysia, gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.

Huy Hoàng

Theo MR