Chuyện gì xảy ra khi chinh phục ngọn núi trên sao Hỏa lớn nhất hệ Mặt Trời?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nếu được đặt chân tới sao Hỏa, đỉnh Olympus Mons cao 25 km gấp 3 lần đỉnh Everest của Trái đất và là ngọn núi cao nhất trong hệ Mặt Trời sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với người đam mê leo núi.

Leo lên ngọn núi cao nhất thế giới là một chuyến phiêu lưu táo bạo. Nhưng nếu là ngọn núi lớn nhất trong toàn bộ hệ Mặt Trời thì sao? Đầu tiên, bạn phải thực hiện một chuyến du ngoạn ngoài trái đất.

Tiếp đó, hành trình này sẽ diễn ra rất khác biệt so với việc chinh phục ngọn núi ở trái đất. Vậy chúng ta sẽ cần những thiết bị đặc biệt nào? Và bạn sẽ thấy những gì khi đứng trên đỉnh cao?

Chuyện gì xảy ra khi chinh phục ngọn núi trên sao Hỏa lớn nhất hệ Mặt Trời?

Trước hết, hãy tìm hiểu ngọn núi này có gì đặc biệt.

Olympus Mons - Ngọn núi cao nhất hệ Mặt trời

Olympus Mons là một núi lửa lớn trên sao Hỏa. Ngọn núi này cao tới 25 km, có đường kính 624 km, cao gấp 3 lần đỉnh Everest của trái đất. Đây cũng là ngọn núi cao nhất hệ Mặt Trời.

Ngọn núi lửa hình khiên này hình thành vào thời kỳ Amazonia qua hàng tỷ năm, nhưng vẫn trẻ theo thời gian trong vũ trụ. Nơi này được các nhà thiên văn học phát hiện từ cuối thế kỷ 19, nằm về phía rìa tây bắc của cao nguyên Tharsis. Các chuyên gia ước tính diện tích của Olympus Mons tương đương với diện tích bang Arizona của Mỹ. So với nó, núi lửa lớn nhất trên trái đất là Mauna Loa chỉ cao hơn 4 km và rộng 120 km.

Chuyện gì xảy ra khi chinh phục ngọn núi trên sao Hỏa lớn nhất hệ Mặt Trời? - 1
Bề mặt đỉnh Olympus Mars (Ảnh: Annesastronomynews).

Núi được hình thành sau khi dung nham trườn xuống các sườn núi. Điều này có nghĩa nơi đây có thể trở thành điểm đến của những nhà thám hiểm trong tương lai vì độ dốc trung bình của Olympus Mons chỉ là 5 %.

Trên đỉnh núi là miệng hố với diện tích 85 km, hình thành do các hốc magma sụp đổ khi núi lửa phun trào.

Hành trình chinh phục ngọn núi ở sao Hỏa

Muốn chinh phục đỉnh Everest ở trái đất, bạn cần sở hữu thể chất tuyệt vời và dành hàng tuần để thích nghi với mức oxy thấp ở độ cao khắc nghiệt. Hàng nghìn người đã đặt chân thành công lên đỉnh Everest. Nhưng với đỉnh núi Olympus Mons lại là câu chuyện khác.

Liệu bạn có thể là người đầu tiên chinh phục ngọn núi cao nhất hệ Mặt Trời không?

Để làm được điều này, trước hết, bạn phải thực hiện hành trình còn hoành tráng hơn. Đó là chuyến du hành bay từ trái đất tới sao Hỏa. Nếu điều đó thành công, điểm dừng chân sẽ là chân núi Olympus Mons. Đây là thời điểm để trở thành một người leo núi và kiểm tra thời tiết giỏi.

Chuyện gì xảy ra khi chinh phục ngọn núi trên sao Hỏa lớn nhất hệ Mặt Trời? - 2
Hành trình chinh phục đỉnh cao nhất hệ Mặt Trời (Ảnh cắt từ clip).

Những cơn bão gió dữ dội có thể hoành hành trên khắp hành tinh. Nhưng ở một nơi có bầu khí quyển mỏng như sao Hỏa, những cơn bão sẽ không mạnh như ở trái đất.

Thêm một lưu ý, bầu khí quyển trên sao Hỏa gần như hoàn toàn là CO2. Bạn cần bộ đồ vũ trụ cung cấp lượng oxy ổn định để thở. Điều đó có nghĩa là không cần phải điều chỉnh nồng độ oxy ở các độ cao khác nhau trên núi.

Đây là trải nghiệm rất khác so với leo Everest - nơi du khách phải lưu tâm về cái gọi là "vùng tử thần". Khu vực này cao hơn 7,9 km với nồng độ oxy cực thấp. Lúc cao điểm, thậm chí du khách chỉ hít thở 1/3 lượng oxy nhận được ở mực nước biển. Khi đó, cơ thể bạn có thể suy sụp.

Nhưng điều này không xảy ra nếu bạn ở trên đỉnh Olympus Mons. Nếu được cung cấp lượng oxy ổn định, bạn có thể leo thẳng lên đỉnh. Hành trình bắt đầu từ chân núi với vách đá dựng đứng cao gần bằng đỉnh Everest. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, nó có thể cao từ 7 đến 10 km.

Chuyện gì xảy ra khi chinh phục ngọn núi trên sao Hỏa lớn nhất hệ Mặt Trời? - 3
Ở một nơi có bầu khí quyển mỏng như sao Hỏa, những cơn bão sẽ không mạnh như ở trái đất (Ảnh cắt từ clip).

Nếu vượt qua thử thách đầu tiên này, bạn sẽ tới con dốc "nhẹ nhàng" hơn. Nếu đi không ngừng nghỉ từ chân núi tới đỉnh, bạn sẽ mất khoảng 30 tiếng đi bộ đường dài. Tuy nhiên, khi leo ngọn núi này, bạn phải mang theo trên người bộ đồ nặng khoảng 38 kg. Con số đó đã tính tới yếu tố trọng lực bề mặt sao Hỏa bằng 1/3 so với trái đất.

Thử tưởng tượng bạn chinh phục Everest khi phải mặc bộ đồ tương tự, sẽ nặng khoảng 100 kg. Đó là bộ trang phục cung cấp mọi thứ cần thiết cho sự sống còn như oxy, thức ăn và nước uống.

Trên đỉnh núi, bạn sẽ bước qua những đám mây hơi nước mỏng. Ở trên cùng là miệng núi lửa lớn đã sụp, rộng 85 km, tương đương với chiều rộng của hồ Ontario. Xung quanh là một màu gỉ sắt như trải dài bất tận. Đó cũng là lúc chinh phục đỉnh Olympus Mons thành công.