Cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở Địa đạo Kỳ Anh được công nhận cây Di sản

Công Bính

(Dân trí) - Cây rỏi mật hơn 500 tuổi, ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Ngày 22/2, ông Trần Trung Hậu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận cây rỏi mật tại Địa đạo Kỳ Anh là Cây Di sản Việt Nam.

Cây rỏi mật, với tuổi đời hơn 500 năm, nằm trong khu di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Cây có chu vi gốc 2,7m và chiều cao vượt quá 26m.

Cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở Địa đạo Kỳ Anh được công nhận cây Di sản - 1
Cây rỏi mật có tuổi đời trên 500 năm nằm trong khu di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh, thành phố Tam Kỳ (Ảnh: Bình An).

Theo ông Trần Trung Hậu, trong quá khứ, gốc cây rỏi mật là nơi người dân thường nghỉ ngơi sau giờ làm đồng và tổ chức các hoạt động văn nghệ.

Hiện nay, cây rỏi mật cùng Địa đạo Kỳ Anh đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, giúp du khách hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử gian lao nhưng đầy vẻ vang của dân tộc.

Cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở Địa đạo Kỳ Anh được công nhận cây Di sản - 2
Nghi thức gắn bia công nhận cây rỏi mật là cây di sản (Ảnh: Bình An).

Ông Trần Trung Hậu nhấn mạnh: "Việc công nhận cây rỏi mật là cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của người dân thành phố Tam Kỳ, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực trong việc bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn các giá trị sinh thái và di sản văn hóa tại Quảng Nam".

Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cũng khẳng định rằng cây rỏi mật không chỉ có giá trị lịch sử mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái, tạo cảnh quan xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên.