Cách Trung Quốc biến lò đốt rác lớn nhất thành điểm đến hút 100.000 khách

Huy Hoàng

(Dân trí) - Từng được mệnh danh là một bến rác bẩn thỉu nhếch nhác nhưng dưới sự mạnh tay của chính quyền địa phương, từ tháng 7/2019, nơi này dần được thay da đổi thịt thành điểm du lịch thu hút 100.000 khách.

Trái ngược với nhiều người hình dung về các nhà máy xử lý chất thải hay lò đốt rác chỉ là một khu vực hôi thối với nước thải và ruồi, chuột, một khu đốt rác ở Thượng Hải đã phá vỡ khuôn mẫu này. Thậm chí nơi đây trở thành xứ sở thần tiên với nhiều loài động vật hoang dã, thu hút các cặp đôi tới chụp ảnh cưới.

Trung tâm tái chế tài nguyên Laogang ở khu vực Pudong New Area là lò đốt rác thải sinh hoạt lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà máy xử lý chất thải rắn lớn nhất Trung Quốc. Với tổng diện tích 15,3km2, trung tâm thành lập năm 1985, xử lý hơn 50% rác thải sinh hoạt ở Thượng Hải.

Cách Trung Quốc biến lò đốt rác lớn nhất thành điểm đến hút 100.000 khách - 1
Cỏ roi ngựa tím nở rộ trên khắp sườn đồi khiến bất cứ du khách nào bước chân tới đây không nghĩ là đang ở nhà máy xử lý rác thải (Ảnh: Shine).

Nhưng giữa các khu vườn sinh thái ở nhà máy, du khách thậm chí thấy những đàn hươu đi dạo, cá bơi dưới sông và chim lượn trên trời. Tháng 6 hàng năm, cỏ roi ngựa tím còn nở rộ trên sườn đồi ở ngọn núi phía sau nhà máy.

"Bãi rác với diện tích 366,7ha bị đóng cửa vào năm 2009. Sau khi phục hồi, nơi này thành nhà chung của nhiều động vật hoang dã. Nhiều cây ăn trái như cam, hồng được trồng để nuôi động vật. Các nhân viên cũng được nhận phần hoa trái còn dư.

Chúng tôi tìm thấy nhiều con non mới sinh trong vườn. Cuộc sống của chúng cho thấy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên giữa lò đốt rác này", ông Wu Yuefeng, Phó tổng giám đốc nhà máy, cho biết.

Được biết, công cuộc cải tạo nhà máy diễn ra trong thời gian dài. Trước đó, nơi này còn được ví như bến rác bởi thói quen của những người dân địa phương mang rác thải tới đổ. Đến tháng 7/2019, địa phương yêu cầu phân loại rác để thay đổi bộ mặt toàn khu vực.

Cách Trung Quốc biến lò đốt rác lớn nhất thành điểm đến hút 100.000 khách - 2
Nhiều loài động vật hoang dã tới đây sinh sống (Ảnh: Shine).

Từ năm 2021, tất cả rác thải sinh hoạt ở Thượng Hải không cần chôn lấp hoặc chất đống cao. Nhiều chất thải có thể tái sử dụng dựa trên các phân loại khác nhau.

Hiện nhà máy bắt đầu xây dựng giai đoạn thứ 3 của dự án tái chế năng lượng sinh học, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2025. Khi giai đoạn 3 hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành cơ sở tái chế năng lượng sinh học lớn nhất thế giới, xử lý 4.500 tấn chất thải ướt mỗi ngày. Hiện tổng công suất là 2.500 tấn/ngày.

Cùng với đó, một số công viên, vườn cây được xây dựng trong nhà máy với tỷ lệ che phủ xanh lên tới 50%. Tháng 10/2023, trung tâm xử lý rác thải Laogang trở thành một trong số 69 cơ sở trình diễn du lịch công nghiệp quốc gia được Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc lựa chọn để giới thiệu với du khách. Đây cũng là cơ sở duy nhất ở Thượng Hải.  

Các khu vực của nhà máy đến nay mở cửa đón học sinh và khách tới tham quan. Ví dụ như phòng triển lãm xử lý chất thải hiện đón hơn 100.000 khách tham quan, tìm hiểu.

"Chúng tôi đang liên kết với các công ty lữ hành địa phương, đưa khách tới tìm hiểu quy trình xử lý rác thải và cách phân loại rác đạt chuẩn. Tất cả cùng chung tay hành động vì môi trường", ông Chu Yuele, giám đốc bộ phận quản lý nhà máy, chia sẻ.