Cần Thơ:

Các điểm nghỉ dưỡng của Cần Thơ "cháy phòng" trong dịp lễ 2/9

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Dịp lễ 2/9 năm nay, các khu du lịch, nghỉ dưỡng ở Cần Thơ có lượng khách tăng đột biến, các khách sạn gần như hết phòng.

Anh Lê Hải Phúc - Chủ khu du lịch Ông Đề (Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ) cho biết, trong ngày 2/9 khu du lịch của ông đã đón tiếp trên 1.000 du khách ở các tỉnh.

"Hiện đang vào mùa dâu hạ châu nên khách vừa được tham quan vườn dâu miễn phí vừa được trải nghiệm trò chơi dân gian", anh Phúc cho hay. 

Các điểm nghỉ dưỡng của Cần Thơ cháy phòng trong dịp lễ 2/9 - 1

Trong ngày 2/9, khu du lịch Ông Đề đón tiếp trên 1.000 du khách (Ảnh: NCVV).

Anh Mai Thanh Huy - Giám đốc Cần Thơ Eco Resort (Nhơn Nghĩa, Phong Điền, Cần Thơ) cho biết, khu du lịch của anh chia làm 2 khối gồm khối cho khách lưu trú, nghĩ dưỡng và khối tham quan, ăn uống.

Các điểm nghỉ dưỡng của Cần Thơ cháy phòng trong dịp lễ 2/9 - 2

Hồ bơi nước mặn lớn nhất Cần Thơ tại Cần Thơ Eco Resort (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong 2 ngày lễ 1-2/9, lượng khách đến lưu trú đã đầy phòng, khoảng 150 khách, còn khách vào check-in, ăn uống khoảng 250-500 khách/ngày. 

"Trước kỳ nghỉ lễ cơ sở chúng tôi đã hết phòng do khách đặt trước, lượng khách có thể sẽ còn duy trì ở mức cao", chủ Cần Thơ Eco Resort. 

Các điểm nghỉ dưỡng của Cần Thơ cháy phòng trong dịp lễ 2/9 - 3

Du khách chụp hình tại vườn dâu hạ châu trong khuôn viên Cần Thơ Eco Resort (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Huỳnh Thị Bích Tuyền - Chủ khu du lịch Mekong Silt Ecolodge (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho biết, cơ sở của chị chuyên phục vụ cho khách lưu trú, nghỉ dưỡng theo phong cách miền quê Nam Bộ với 22 phòng hiện đã hết phòng từ ngày 1/9.