Bình Định muốn phát triển Cù Lao Xanh thành điểm đến hút khách

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định quyết tâm đến năm 2025, xã đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) phải có những sản phẩm du lịch mới, trên định hướng phát triển du lịch biển đảo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thường gọi là Cù Lao Xanh, cách đất liền khoảng 30km. Dù có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung, tỷ lệ 1/5.000 cho xã Nhơn Châu đến năm 2035.

Quy hoạch tập trung vào việc phát triển xã đảo Nhơn Châu gắn liền với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Mục tiêu là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, trong đó trọng tâm là kinh tế biển và du lịch sinh thái biển đảo.

Bình Định muốn phát triển Cù Lao Xanh thành điểm đến hút khách - 1

Một góc xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Bình Định).

Xã đảo này sẽ phát triển các điểm du lịch dã ngoại sinh thái kết nối trong chuỗi du lịch vòng quanh đảo. Các điểm du lịch dã ngoại bao gồm bãi Nhỏ, bãi Bồn, bãi Gala, bãi Nam, bãi Đông, bãi đá Thảo Nguyên; cùng với hai điểm dừng chân ngắm cảnh tại Vũng Tròn và mũi Hòn Két.

Cụm du lịch phía Đông xã đảo Nhơn Châu sẽ được quy hoạch với hệ thống giao thông nội bộ phục vụ du lịch, kết nối các điểm du lịch hiện hữu như ngọn hải đăng, cột cờ thanh niên, bàn cờ Tiên, giếng Tiên…

Trên đảo cũng sẽ có một điểm ngắm bình minh phía Đông Bắc ngọn hải đăng, theo mô hình công trình kiến trúc biểu tượng đặc biệt phục vụ du lịch.

Bình Định muốn phát triển Cù Lao Xanh thành điểm đến hút khách - 2

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) là điểm đến của du khách (Ảnh: Bình Định).

Theo UBND xã Nhơn Châu, thời gian qua, rất đông du khách đã đến xã đảo Nhơn Châu để tham quan và du lịch. Trong quý I năm nay, hơn 3.000 lượt khách đã đến xã đảo này để trải nghiệm.

Hiện nay, địa phương chỉ có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch mang tính chất vừa và nhỏ. Mới đây, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định đã trực tiếp khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đang cố gắng kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đến đầu tư phát triển du lịch trên xã đảo Nhơn Châu.

Bình Định muốn phát triển Cù Lao Xanh thành điểm đến hút khách - 3

Cầu cảng Nhơn Châu được đầu tư xây dựng mới (Ảnh: Bình Định).

Ông Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền và vận động nhân dân, các chủ cơ sở du lịch giữ gìn và bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, không để rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sống và cảnh quan trên đảo.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay trăn trở lớn nhất của lãnh đạo tỉnh Bình Định là làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch của xã đảo để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng cho rằng, Nhơn Châu có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, nhưng đến nay địa phương chưa kêu gọi được nhà đầu tư do công tác quy hoạch. Thường trực Tỉnh ủy Bình Định sẽ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai ngay quy hoạch 1/500.

"Đánh thức tiềm năng du lịch của xã đảo, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, qua đó tạo ra sản phẩm du lịch mới cho tỉnh trên định hướng phát triển du lịch biển đảo. Đây sẽ là lợi thế để cùng phát triển ngành du lịch của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đề ra", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Xưa kia, đảo Cù Lao Xanh gần như biệt lập giữa biển, cư dân trên đảo sống trong cảnh thiếu thốn, can trường với sóng gió khắc nghiệt.

Vì cuộc sống khó khăn, thanh niên trai tráng đã rời đảo vào đất liền mưu sinh, trên đảo chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ. Bởi thế mà suốt thời gian dài, xã đảo Nhơn Châu còn được gán với cái tên "đảo của người già" hay "đảo già".