Bình Định bắn pháo hoa tại 3 địa phương dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Doãn Công

(Dân trí) - Ba địa phương là TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn (Bình Định) sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Chiều 19/12, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với các Sở Văn hóa- Thể thao, Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức họp báo chương trình giới thiệu sự kiện, lễ hội đặc sắc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các tour du xuân đất võ trước, trong và sau tết để phục vụ cán bộ, nhân dân và du khách.

Bình Định bắn pháo hoa tại 3 địa phương dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 - 1

Tỉnh Bình Định sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 địa phương gồm TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn (Ảnh: Xuân Tuyến).

Khởi động các sự kiện, lễ hội trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là lễ hội "Mai vàng Nhơn An" lần thứ 1 (7/1/2023-9/1/2023, tại thị xã An Nhơn)

Khai trương biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023, trang trí khuôn viên tượng đài Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc và triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2022 (13/1/2023-31/1/2023, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn).

Hội thi làm bánh chưng, bánh tét; dựng nêu đón Tết cổ truyền, chương trình nghệ thuật đường phố.

Đặc biệt, các hoạt động trong và sau Tết Nguyên đán với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào năm mới với màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), Quảng trường thị xã Hoài Nhơn và Quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn).

Tiếp nối chuỗi hoạt động là chương trình Caraval đường phố vào tối Mùng 1 Tết tại Quảng trường Chiến Thắng (TP Quy Nhơn); lễ hội Chợ Gò - Trường Úc; hội đưa thuyền, biểu diễn cờ người; lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định giới thiệu các tour "Du xuân đất võ" năm 2023 xoay quanh các sự kiện, lễ hội trong trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, chia sẻ đây là cơ hội quảng bá hình ảnh, góp phần đưa du lịch Quy Nhơn - Bình Định đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Bình Định kỳ vọng các sản phẩm du lịch gắn với nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển (khu vực Quy Nhơn, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Cát Tiến), lặn ngắm san hô (Khu vực Kỳ Co, Nhơn Châu) tiếp tục hấp dẫn du khách.

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định ước đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2021, tổng doanh thu trong năm 2022 ước đạt được hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với năm 2021. Năm 2023, Bình Định phấn đấu thu hút 5 triệu lượt khách đến địa phương.