Báo Tây khen Việt Nam chi phí rẻ: Thuê nhà cao cấp chỉ 49 triệu đồng/tháng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chuyên trang tư vấn du lịch của Australia có bài chia sẻ về điểm đến Việt Nam với cộng đồng quốc tế, trong đó tác giả nhận định "đây là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt thấp" và đáng ghé thăm.

Trong bài viết của mình, chuyên trang tư vấn du lịch Travel2Next của Australia nhận xét "Việt Nam là đất nước tuyệt vời để ghé thăm". Đây là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt thấp và đáng ghé thăm. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người nước ngoài sống ở Việt Nam ngày càng phát triển.

"Quốc gia này sở hữu nhiều địa danh độc đáo để tham quan và trải nghiệm trong khi mức chi phí khá phải chăng với khách nước ngoài. Thậm chí, bạn có thể dễ dàng thưởng thức một tách cà phê đậm đặc thơm ngon với giá chỉ 0,5 USD", một phần bài viết chia sẻ.

Tiếp đó, Travel2Next cũng liệt kê một số chi phí sinh hoạt cơ bản tại những thành phố lớn ở Việt Nam để khách quốc tế tham khảo. Tùy từng thành phố sẽ có mức sống khác nhau. Chuyên trang đưa ra mức sinh hoạt của 3 thành phố đại diện, gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Với TPHCM, tác giả bài viết nhận định "đây là một viên ngọc thực sự của Đông Nam Á, mang lại cảm giác quốc tế và có những dịch vụ xa hoa".

Báo Tây khen Việt Nam chi phí rẻ: Thuê nhà cao cấp chỉ 49 triệu đồng/tháng - 1
Bên trong một căn hộ cao cấp cho thuê ở quận 1, TPHCM (Ảnh: Agoda).

Thời tiết ở TPHCM ấm áp quanh năm, có nhiều lựa chọn về ẩm thực, giải trí, các dịch vụ để khách lựa chọn. Ngoài ra, giá thuê nhà tại thành phố này từ 400USD đến 2.000USD/tháng tùy theo khả năng kinh tế của mỗi người.

Tuy nhiên, Travel2Next cho rằng, với giá thuê nhà 2.000 USD (49 triệu đồng), du khách có thể lưu trú trong những căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Mức lưu trú dài hạn thấp nhất ở thành phố này từ 400 USD (khoảng 10 triệu đồng) cho một căn hộ cơ bản.

Về vấn đề ăn uống, thành phố này sở hữu nền ẩm thực phong phú với nhiều món ăn đường phố đủ tiêu chí ngon - rẻ. Với ngân sách khoảng 200 USD (gần 5 triệu đồng), du khách có thể trải nghiệm ăn uống khá thoải mái trong vòng một tháng với những món bình dân.

Tiếp đến là Hà Nội. Thủ đô của Việt Nam có thể là địa điểm thú vị và sôi động để sinh sống. Thời tiết ở đây chia thành 4 mùa, đôi lúc mang lại cảm giác cho khách nước ngoài "như đang ở nhà". Mức sinh hoạt tại đây có phần thấp hơn một chút so với TPHCM.

Cụ thể, giá thuê các căn hộ cơ bản từ 300 USD (7,2 triệu đồng) tùy theo khả năng kinh tế. Nếu muốn ở những căn cao cấp hơn sẽ có giá từ 1.000 USD (hơn 24 triệu đồng). Tiện ích trong các căn hộ đều tương đương với những căn ở TPHCM.

Báo Tây khen Việt Nam chi phí rẻ: Thuê nhà cao cấp chỉ 49 triệu đồng/tháng - 2
Chả cá Lã Vọng, một trong những món đặc sản của thủ đô (Ảnh: Du lịch Hà Nội).

Ẩm thực ở Hà Nội là sự tổng hòa của nhiều món ăn truyền thống và quốc tế khá đa dạng. Mức chi tiêu cho ăn uống mỗi tháng vào khoảng 150 USD (gần 4 triệu đồng).

Thành phố biển Đà Nẵng được Travel2Next nhận định là nơi "rất phù hợp dành cho khách nước ngoài tới sinh sống" với mức sinh hoạt thấp nhất so với 2 thành phố kể trên. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là thiên đường ẩm thực với chi phí ăn uống mỗi tháng từ 100-200 USD. Đây cũng là nơi phục vụ nhiều loại hình ẩm thực cao cấp.

Báo Tây khen Việt Nam chi phí rẻ: Thuê nhà cao cấp chỉ 49 triệu đồng/tháng - 3
Khách nước ngoài trải nghiệm tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng (Ảnh: Moomok).

Chuyên trang tư vấn du lịch của Australia cũng gợi ý một vài nghề nghiệp phù hợp với khách nước ngoài khi sống tại Việt Nam như dạy tiếng Anh (chuyên môn càng tốt thì mức thu nhập càng cao), kỹ sư phần mềm bởi Việt Nam đang định hình trở thành trung tâm công nghệ thông tin của khu vực và có nhu cầu rất lớn về ngành nghề này. Ngoài ra, khách nước ngoài có nhiều cơ hội kinh doanh tại đây. 

Travel2Next cho rằng "Việt Nam là nơi đáng sống" vì có hệ thống y tế tốt cả chất lượng và giá cả. Tuy nhiên, du khách vẫn nên mua bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm quốc tế phòng những trường hợp không may xảy ra.

"Tại tất cả các thành phố đều có nhiều phòng khám chất lượng cao, đáp ứng hầu hết nhu cầu y tế của du khách", tác giả bài viết cho biết.