Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn

Thảo Trinh

(Dân trí) - Nhiệt độ xuống thấp tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú, xe máy của du khách cũng bị đóng băng vì để lâu ngoài trời.

Đến hẹn lại lên, khi nhận được tin đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng tuyết, anh Lý Quang Vinh (SN 1991, sống ở Lục Ngạn, Bắc Giang) cùng nhóm bạn nhanh chóng chuẩn bị vật dụng cá nhân và lên đường. Đây là lần thứ 5 chàng trai trẻ "săn" băng ở đỉnh Mẫu Sơn, bất chấp thời tiết lạnh giá.

"Chúng mình khởi hành lúc 2 giờ chiều ngày 20/2. Vì vừa đi vừa dừng chân, nghỉ ngơi, chờ người này người kia nên cả nhóm tốn khá nhiều thời gian, mãi gần tối mới đến Mẫu Sơn", Vinh nói.

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 1

Quang Vinh - du khách Bắc Giang nhiều lần đến đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để "săn" băng tuyết (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 2

Quang Vinh và nhóm bạn chụp ảnh trước một khách sạn bỏ hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ngày 21/2 (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Đến nơi khi trời đã chập tối, các thành viên dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống tại một nhà nghỉ ven đường. Chàng trai trẻ cho hay, ở Mẫu Sơn có ít nhà nghỉ, hàng quán nên du khách nếu nghỉ qua đêm tại đây cần chủ động mang theo vật dụng cá nhân, đồ ăn thức uống và các loại thực phẩm cần thiết.

Sáng hôm sau, tầm 8 giờ, Quang Vinh cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình "săn" băng trong điều kiện thời tiết lạnh giá, có sương mù và mưa phùn lất phất. Vì nhiệt độ xuống thấp, ai nấy đều phải trang bị đồ ấm kỹ càng, che chắn thật cẩn thận, tránh tình trạng nhiễm lạnh khi "săn" băng.

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 3

Băng tuyết phủ trắng xóa cảnh vật ở Mẫu Sơn (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 4

Du khách phải mặc nhiều lớp trang phục để giữ ấm cơ thể khi "săn" băng (Ảnh: Lý Quang Vinh).

"Mình phải mặc hai cái quần, 3-4 lớp áo và đeo vài đôi tất, kèm mũ lông, khăn và găng tay mới đủ giữ ấm cơ thể. Tuy di chuyển rất vất vả và thời tiết rất lạnh nhưng bù lại, du khách được đền đáp xứng đáng khi chứng kiến khung cảnh thiên nhiên chìm trong băng tuyết trắng xóa, đẹp như phim", 9X tiết lộ. 

Ngoài trải nghiệm ngắm băng phủ trắng xóa với những lớp dày 4-5 cm ở đỉnh Mẫu Sơn, Quang Vinh và các thành viên khác còn khám phá, chụp hình tại một số điểm check-in như đài vọng cảnh, khách sạn bỏ hoang,... Sau một buổi sáng "chìm" trong băng và giá rét, cả nhóm di chuyển xuống núi, quay trở về nhà.

9X cũng chia sẻ thêm, vì lượng người đổ xô đến Mẫu Sơn "săn" băng rất đông nên chiều đi thuận lợi và nhanh chóng hơn chiều về. Đường đi trơn trượt nên du khách cần di chuyển cẩn thận, đảm bảo an toàn. 

Vào mùa đông, nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống thấp, âm vài độ C và thường xuất hiện băng tuyết. Đây là thời điểm thu hút đông đảo du khách tới Mẫu Sơn "săn" băng. 

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 5

Quang Vinh thích thú chụp ảnh trên chiếc võng đóng băng ở Mẫu Sơn. 9X tiết lộ, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng du khách được đền đáp xứng đáng khi chứng kiến khung cảnh thiên nhiên chìm trong băng tuyết, đẹp như phim (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 6

Xe máy của du khách bị đóng băng vì để lâu ngoài trời, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mẫu Sơn. Trường hợp này, du khách lấy nước nóng dội lên xe cho băng tan, nổ máy khoảng 5 phút mới đi được (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 7

Nhóm du khách thưởng thức đồ nướng tại một số quán, lều bạt vỉa hè trên đỉnh Mẫu Sơn (Ảnh: Lý Quang Vinh).

Đến Mẫu Sơn, du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy. Ở đây không có nhiều nhà nghỉ, quán ăn nên khách tham quan có thể dùng bữa tại nhà nghỉ hoặc một số quán vỉa hè bày bán các món nướng như xiên thịt, khoai, trứng gà nướng... với giá bình dân.

Băng giá phủ trắng xóa, xe máy cũng đóng băng ở Mẫu Sơn - 8

Dòng xe đổ lên đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển).

Theo ông Nguyễn Minh Chuyển, đại diện Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cho biết, ước tính từ ngày 18/2 tới chiều 21/2 có khoảng 8.000 lượt khách từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng… đã lên tới đỉnh Mẫu Sơn. Ông Chuyển cho hay, con số này có thể còn cao hơn do chưa thống kê được chính xác lượng du khách di chuyển bằng xe máy.