800 tỷ đồng đại trùng tu Quán Âm Phật Đài nổi tiếng Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Khu Quán Âm Phật Đài là điểm du lịch tâm linh tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nổi tiếng nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Chiều 10/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ đặt đá xây dựng, đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Khu Quán Âm Phật Đài rộng khoảng 5ha, có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm (người dân địa phương gọi là Mẹ Nam Hải) cao 9,5m được xây dựng cách đây 50 năm tọa lạc tại vùng ven biển Bạc Liêu.

800 tỷ đồng đại trùng tu Quán Âm Phật Đài nổi tiếng Bạc Liêu - 1

Khu Quán Âm Phật Đài có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trở thành điểm tâm linh nổi tiếng ở Bạc Liêu, thu hút hàng nghìn lượt khách đến cúng viếng mỗi ngày (Ảnh: Huỳnh Hải).

Mỗi ngày có hàng nghìn người về đây cúng viếng Mẹ Nam Hải cũng như tham quan du lịch. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Bạc Liêu nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung.

Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào phật tử và thể hiện chủ trương về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt dự án và cho phép xây dựng khu Quán Âm Phật Đài.

800 tỷ đồng đại trùng tu Quán Âm Phật Đài nổi tiếng Bạc Liêu - 2

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu làm lễ đặt đá xây dựng, trùng tu công trình (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đợt xây dựng, đại trùng tu này được thực hiện với tổng kinh phí dự kiến gần 800 tỷ đồng từ xã hội hóa, làm khoảng 30 hạng mục quan trọng, như: Xây dựng mới sân hành lễ; phật đài cao 6m, khu vườn Lam Tì Ni, vườn 32 tượng hóa thân, nhà khách, nhà nghỉ chân, khu triển lãm…

"Việc tôn tạo khu Quán Âm Phật Đài cũng là hoạt động mà Phật giáo tỉnh góp phần đồng hành cùng tỉnh mở rộng các khu du lịch, nâng cao chất lượng du lịch tâm linh của tỉnh thông qua mục tiêu xây dựng Quán Âm Phật Đài với quy mô tầm cỡ quốc gia", Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu kỳ vọng.

800 tỷ đồng đại trùng tu Quán Âm Phật Đài nổi tiếng Bạc Liêu - 3

Phối cảnh khu Quán Âm Phật Đài tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: BTC cung cấp).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, khẳng định, khu Quán Âm Phật Đài không chỉ là nơi hội tụ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là một trong những điểm nhấn du lịch tâm linh thu hút hàng triệu lượt phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, góp phần phát triển du lịch Bạc Liêu.