Xuất hiện người đàn ông có thể sẽ soán ngôi vị người cao tuổi nhất thế giới

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ gần đây đã gây sốc cho nhân viên sân bay ở Abu Dhabi, vì hộ chiếu của ông cho thấy ông sinh năm 1896. Điều này nếu chính xác, có nghĩa là ông cụ đã 123 tuổi, là người già nhất thế giới vẫn đang còn sống.

Xuất hiện người đàn ông có thể sẽ soán ngôi vị người cao tuổi nhất thế giới - 1

Hộ chiếu của Swami Sivananda cho thấy ông cụ lớn hơn 1 tuổi so với Jeanne Louise Calment, cụ bà người Pháp từng giữ kỷ lục Guinness cho người được xác minh sống lâu nhất thế giới trong lịch sử - 122 tuổi.

Xuất hiện người đàn ông có thể sẽ soán ngôi vị người cao tuổi nhất thế giới - 2

Nhưng vấn đề là bằng chứng duy nhất ông Swami Sivananda có được chỉ là từ một sổ đăng ký cũ. Ông Sivananda cũng trông trẻ hơn nhiều tuổi so với tuổi được cho là của ông, nhưng ông tin rằng ngoại hình trẻ trung và sức khỏe tốt của mình là nhờ sống đơn giản và cân bằng, tập yoga, có chế độ ăn uống thanh đạm, không gia vị.

Swami Sivananda cũng cho rằng việc sống độc thân có thể có liên quan đến tuổi thọ của ông. Người đàn ông này đã cố gắng đưa tên mình vào Sách kỷ lục Guinness trong ba năm, nhưng đều gặp khó khăn trong việc chứng minh tuổi.

Người đàn ông có thể là người sống thọ nhất thế giới từ trước tới giờ

Được cho là sinh ngày 8/8/1896, tại Behala - khi đó là một ngôi làng, Sivananda nói rằng ông mất cả cha mẹ khi chỉ mới bốn tuổi và em gái ông, người thường đi xin ăn với ông, cũng mất hai năm sau đó.

Người thân của Sivananda trao ông cho một đạo sư, người này đã đưa ông đến thành phố Nadadwip. Sau đó, ông định cư tại thành phố thánh Varanasi, nơi ông trở thành một người giảng đạo và có được các tín đồ. Ông tuyên bố rằng chính những tín đồ đi theo ông đã khuyến khích ông tìm kiếm sự công nhận cho tuổi thọ của mình, vì bản thân ông không muốn công khai. Đáng buồn thay, giống như nhiều người Ấn Độ cao tuổi, Swami Sivananda chỉ có thể dựa vào sổ đăng ký đền thờ để chứng minh rằng ông thực sự đã 123 tuổi.

“Tôi có một cuộc sống đơn giản và kỷ luật. Tôi ăn rất đơn giản - chỉ thực phẩm luộc mà không có dầu hoặc gia vị, gạo và đậu lăng hầm với một vài quả ớt xanh”, Sivananda nói. “Tôi tránh uống sữa hoặc trái cây vì tôi nghĩ đây là những thực phẩm lạ mắt. Hồi nhỏ tôi đã ngủ nhiều ngày khi bụng đói”, Sivananda nói thêm.

“Tôi tin vào việc ăn uống đơn giản, sống khiêm tốn và từ bi. Tôi cảm thấy tốt khi tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ những người gặp nạn”, người đàn ông Ấn Độ này cho biết. 

Người già nhất hiện đang sống và được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là Kane Tanaka, đến từ Nhật Bản. Bà năm nay 116 tuổi.

Huyền Anh

Theo ODC