Kiên Giang:

Xôn xao vật lạ nghi “răng voi hóa thạch” ở Kiên Giang

(Dân trí) - Thời gian qua, khi biết anh Trần Quang Triều (huyện Hòn Đất) đang sở hữu một vật lạ nghi là răng voi hóa thạch, nhiều người muốn diện kiến xem vật lạ này là gì… nhưng vẫn chưa được tận mắt, sờ tay vật lạ.

Nói về nguồn gốc vật lạ nghi răng voi hóa thạch của mình, ông Trần Quang Triều (đang làm việc tại Văn phòng HĐND huyện Hòn Đất) kể: Khoảng năm 1980, trong một lần cha tôi (ông Trần Lê, ở thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) đến khu vực rừng nguyên sinh Hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên) thì phát hiện vật lạ này nên mang về nhà. Cha tôi cũng không biết vật lạ này là gì. Cách đây hai năm, tôi về quê thăm gia đình, tôi thấy vật lạ này hay hay nên xin cha tôi mang vào Nam và giữ cho tới nay.

Theo anh Triều, qua tìm hiểu nhiều thông tin, đặc biệt là theo công bố của TS Trình Năng Chung (Khoa Khảo cổ học, Học viện Khoa học xã hội) về răng voi hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên vào năm 2011, thì vật thể lạ mà tôi đang sở hữu mức độ giống nhau đến từng xăng ti mét.

Theo ông Triều tìm hiểu và căn cứ vào công bố của TS Trình Năng Chung (Khoa Khảo cổ học, Học viện Khoa học xã hội) về răng voi hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên vào 2011, thì vật thể lạ mà ông đang sở hữu mức độ giống nhau đến từng xăng ti mét.
Theo ông Triều tìm hiểu và căn cứ vào công bố của TS Trình Năng Chung (Khoa Khảo cổ học, Học viện Khoa học xã hội) về răng voi hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên vào 2011, thì vật thể lạ mà ông đang sở hữu mức độ giống nhau đến từng xăng ti mét.

Ông Triều chia sẻ: “Mặc dù vật thể lạ của tôi rất giống với răng voi hóa thạch mà TS Chung công bố nhưng tôi có tâm nguyện là được các cơ quan chức năng xác định rõ ràng vật lạ này là gì. Có phải là răng voi hóa thạch hay không, nếu đúng là răng voi hóa thạch, tôi sẵn sàng nhượng lại cho cá nhân hay tổ chức nào đó sử dụng vào mục đích nghiên cứu, trưng bày…”

Theo quan sát của PV, vật lạ nghi răng voi hóa thạch của ông Triều, nhìn bên ngoài vật lạ có hình chóp và cứng như đá, có 8 khía tròn “nổi gân” dọc từ đỉnh xuống đáy. Tuy có hình dáng không lớn (dài trên 10 cm, rộng 7 mm), nhưng có trọng lượng gần 0,5kg.

Theo anh Triều cho biết, tính đến thời điểm hiện tại vật lạ của anh vẫn còn nguyên vẹn như lúc cha anh phát hiện cách đây hơn 36 năm. “Thời gian qua cũng có mấy người ở Huế và TP Hồ Chí Minh muốn đến xem vật lạ của tôi nhưng vì tôi đang bận lo tổ chức kỳ họp HĐND của huyện sắp tới nên chưa thể cho các vị ấy đến xem vật lạ được. Xong kỳ họp, tôi sẽ sắp xếp thời gian để những ai có chuyên môn về việc này đến nhà xem và xác định vật lạ dùm tôi để người dân khỏi xôn xao bàn tán”. Ông Triều thông tin.

Hiện ông Triều bảo quản vật lạ nghi răng voi hóa thạch rất cẩn thận
Hiện ông Triều bảo quản vật lạ nghi răng voi hóa thạch rất cẩn thận
Vật lạ nghi răng voi hóa thạch có hình chóp
Vật lạ nghi răng voi hóa thạch có hình chóp
Trọng lượng vật lạ khoảng 0,5kg
Trọng lượng vật lạ khoảng 0,5kg
Mặt trên, mặt dưới đều hóa đá thế này.
Mặt trên, mặt dưới đều hóa đá thế này.

Nguyễn Hành