Xôn xao người mẹ lên mạng "tố" cô gái xinh đẹp mà không nhường ghế xe buýt

Hồng Anh

(Dân trí) - Cô gái trẻ "nhất định không nhường ghế" dù người mẹ đã nói tài xế nhắc mọi người phải ưu tiên cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu hoặc người lớn bế em bé.

Không nhường ghế là vô cảm, lạnh lùng?

Ngày 28/2, mạng xã hội xôn xao bài viết của một phụ nữ với tựa đề "Xinh gái mà ý thức kém". Trong bài viết, người phụ nữ kể về việc con trai mình đi xe buýt nhưng không được cô gái trẻ nhường ghế.

Theo chia sẻ, con trai chị là bạn nhỏ mặc áo màu xanh. Cả nhà chị lên xe buýt thì đã hết chỗ. Thấy cô gái áo trắng có ghế ngồi, chị đã nhờ cô nhường chỗ cho con trai nhưng cô gái "nhất định không nhường".

Người mẹ cũng nói với cô gái rằng, tài xế có nhắc mọi người phải ưu tiên cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu hoặc người lớn bế em bé. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn không chịu đứng dậy.

Sau sự việc, người mẹ đã chụp ảnh cô gái và đăng lên Facebook với những lời lẽ thể hiện sự bức xúc, không hài lòng.

Xôn xao người mẹ lên mạng tố cô gái xinh đẹp mà không nhường ghế xe buýt - 1

Vụ việc dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài viết ngay lập tức gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, cô gái nên nhường ghế cho trẻ nhỏ vì đây là hành động văn minh giữa chốn đông người.

Tuy nhiên một số người lại nêu quan điểm, việc nhường ghế không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ. Đó là quyền của mỗi người. Trong trường hợp cô gái không nhường ghế thì người mẹ không nên quá bức xúc.

Anh V. A. T chia sẻ: "Nếu là mình, mình sẽ đứng cùng con. Lớn rồi không phải là không thể đứng được, cũng là để giải thích cho con hiểu rằng cuộc sống này có tôn ti trật tự, khi tham gia dịch vụ công cộng không thể đến sau mà bắt người ta phải ưu ái cho mình. Còn ai chủ động nhường ghế thì dạy con trân trọng và cảm ơn người ấy".

Tài khoản Đ. T cho hay, thanh niên Mỹ khi đi xe buýt ai cũng đứng dù còn ghế, lý do bởi họ thích đứng. Các cậu bé cũng được dạy nên nhường ghế cho phụ nữ. Người mẹ trong câu chuyện hơi lạm dụng chuyện về ý thức và xâm phạm đời tư của cô gái khi chụp ảnh đăng lên mạng. Cô gái hoàn toàn có thể kiện ngược lại.

"Biết đâu cô gái kia đang có vấn đề gì về sức khỏe hay mệt mỏi hoặc đang mang bầu? Việc nhường ghế hay không là sự tự nguyện chứ không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của ai. Không thể vì thế mà kết luận người ta vô cảm", tài khoản H. A nói.

Xôn xao người mẹ lên mạng tố cô gái xinh đẹp mà không nhường ghế xe buýt - 2

Có ý kiến cho rằng, nhường đường, nhường ghế là điều "xa xỉ" trong văn hóa giao thông (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Trần Thị Mỹ (sinh viên Học viện Ngân hàng) cho biết, trên xe buýt thường dán tấm biển khuyến khích mọi người nên nhường ghế cho người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi những đối tượng ưu tiên này lên xe, tài xế phải nhắc nhở thì mới có người chịu đứng dậy.

Từng nhiều lần không được nhường ghế khi cùng con nhỏ đi xe buýt nên chị Phạm Hồng Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) không quá lạ lùng với câu chuyện trên. Chị Hoa kể: "Có lần tôi đưa hai con trai (3 tuổi và 6 tuổi) đi tuyến buýt lên Làng văn hóa các Dân tộc cách trung tâm Thủ đô khoảng 20km. Xe rất đông nhưng khi ba mẹ con tôi lên mọi người vẫn không nhúc nhích, dù có rất nhiều người trẻ.

Tôi cũng hơi buồn một chút nhưng không vì thế mà bức xúc. Con trai 6 tuổi có thể tự bám vào cột đứng được. Tôi nắm chắc tay con trai 3 tuổi và bảo cháu đứng vững. Đứng được khoảng 5-7 phút thì có một bạn nam (trước đó chăm chú đọc sách) đã đứng dậy nhường ghế cho tôi".

Từ câu chuyện của cô gái trẻ đang xôn xao trên mạng, nhiều ý kiến đồng tình rằng, mỗi người khi đi xe buýt được người khác nhường ghế thì tốt, còn không thì nên vui vẻ chấp nhận và không nên chụp ảnh người kia rồi đăng lên mạng xã hội. Nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp phải những rắc rối về pháp luật.

Tự ý đăng ảnh người khác lên mạng có vi phạm pháp luật?

Luật sư Nguyễn Đức Hoàng, Văn phòng  Phan Law Vietnam từng chia sẻ trên Dân trí: Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh có nêu rõ: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Ngoài ra, khoản 1 và 2 Điều 38 quy định về Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Và việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Như vậy, việc chụp ảnh, quay phim người khác thì phải có sự người đó. Hành vi quay lén, chụp lén là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, cụ thể là vi phạm về quyền nhân thân và quyền bí mật đời tư của cá nhân.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định một số trường hợp được sử dụng hình ảnh của người khác nhưng không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: Được sử dụng vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của lợi ích công cộng; lấy hình ảnh từ các hoạt động công cộng như hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật… mà không gây ra tổn hại đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của những người có hình ảnh.

Trong trường hợp tự ý sử dụng hình ảnh của người khác mà không được họ đồng ý, hoặc hình ảnh không phải lấy hình ảnh từ các hoạt động công cộng thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác.