Xôn xao hình ảnh cô dâu Cần Thơ đeo 129 cây vàng trong ngày cưới

(Dân trí) - Hình ảnh trong clip cho thấy, cô dâu diện áo dài đỏ, tươi cười rạng rỡ nhận quà tặng từ người thân, những người tham dự đám cưới cho biết, số vàng cô dâu nhận được ước tính là 129 cây.

Xôn xao hình ảnh cô dâu Cần Thơ đeo 129 cây vàng trong ngày cưới

Mới đây, clip cô dâu Cần Thơ được người thân nối tiếp nhau trao tặng vàng trong lễ cưới trở thành tâm điểm chú ý. Hình ảnh trong clip cho thấy, cô dâu diện áo dài đỏ, tươi cười rạng rỡ nhận quà tặng từ người thân.

Cô dâu Huyền Linh rạng rỡ nhận quà chúc phúc từ mọi người
Cô dâu Huyền Linh rạng rỡ nhận quà chúc phúc từ mọi người

Mẹ, cô, dì, chú bác của cô dâu xếp hàng lần lượt trao tặng sính lễ, số vàng nhiều đến nỗi, cô dâu đeo nặng trĩu cổ, kín hết các ngón tay. Đáng chú ý, một người đàn ông trung tuổi trải rất nhiều vòng và nhẫn vàng ra bàn và cho biết: “cho cô dâu trang sức về nhà chồng là 50 cây vàng 24k”.

Một người bạn cô dâu tiết lộ, số vàng được trao tặng trong đám cưới ước tính khoảng 129 cây vàng.

Được biết, cô dâu năm nay 18 tuổi còn chú rể là người Đài Loan
Được biết, cô dâu năm nay 18 tuổi còn chú rể là người Đài Loan

Hình ảnh cô dâu với quà hồi môn khủng sau khi được đăng tải trên mạng đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Tuấn Nhân, chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xác nhận đám cưới trên mới diễn ra tại địa phương.

Cô dâu tên Huyền Linh (18 tuổi), chú rể là người Đài Loan. Gia đình cô dâu khá giả, Linh là con út nên được mọi người quan tâm. Đám cưới được tổ chức đơn giản, đầm ấm vào ngày 20/9 tại địa phương, khách mời chủ yếu là anh em họ hàng thân thiết.

Tổng giá trị hồi môn mà Linh nhận được là 129 cây vàng
Tổng giá trị hồi môn mà Linh nhận được là 129 cây vàng

Ông Nhân cũng cho biết, trước khi đám cưới Linh sống với bà ngoại. Mẹ và các dì của cô dâu đều sống ở Đài Loan, điều kiện kinh tế khá giả. Sau khi hôn lễ diễn ra, Linh sẽ chuyển sang đó sống cùng gia đình. Hiện cô dâu và chồng ngoại quốc đã đăng ký kết hôn tại ủy ban xã.

Sau đám cưới được tổ chức ở Việt Nam, Huyền Linh sẽ sang Đài Loan để tổ chức hôn lễ bên nhà trai.
Sau đám cưới được tổ chức ở Việt Nam, Huyền Linh sẽ sang Đài Loan để tổ chức hôn lễ bên nhà trai.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin, trong các đám cưới ở địa phương, người dân vẫn có tục lệ trao tặng vàng cho con gái trước khi về nhà chồng để lấy may mắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, một đám cưới được trao tặng nhiều vàng đến vậy.

Trong khi đó, một người thân của cô dâu cho biết, việc tặng vàng là phong tục, với ý nghĩa chúc phúc chứ không nhằm mục đích phô trương. Bố mẹ Linh đã chia tay nhau, mẹ Linh hiện đang sống ở Đài Loan (Trung Quốc).

Trong lễ cưới, phía nhà trai cho cô dâu 20 cây vàng 24k, còn phía nhà gái, cha dượng cô tặng một dây chuyền 20 cây vàng, người mẹ ruột cho con gái 50 cây vàng. Tổng giá trị hồi môn mà Linh nhận được là 129 cây vàng. Sau đám cưới được tổ chức ở Việt Nam, Huyền Linh sẽ sang Đài Loan để tổ chức hôn lễ bên nhà trai.

Hiệp Nguyễn