Xôn xao cảnh nhà vô địch Olympic ngủ bụi ở công viên vì nóng và khó ngủ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khoảnh khắc vận động viên bơi lội người Italia Thomas Ceccon bị phát hiện nằm ngủ vạ vật trong công viên đang trở thành hình ảnh "gây bão" trong 24h qua.

Nhà vô địch Olympic ngủ vạ vật ở công viên vì nóng và ồn

VĐV bơi lội của đoàn Italia Thomas Ceccon, người vừa giành được huy chương vàng ở nội dung bơi ngửa 100m nam, được phát hiện ngủ trưa tại một công viên ở Paris sau khi phàn nàn về điều kiện thiếu thốn tại làng Olympic Paris.

Theo VĐV này, nơi ở trong làng Olympic nóng và ồn ào khiến anh khó ngủ cả chiều và đêm.  

Xôn xao cảnh nhà vô địch Olympic ngủ bụi ở công viên vì nóng và khó ngủ - 1
Nhà vô địch Olympic ngủ bụi ở công viên Paris gây sốt (Ảnh: Mail).

"Trong phòng nóng nhưng không có điều hòa còn đồ ăn lại dở tệ. Khi ở quê nhà, tôi vẫn có thói quen ngủ vào buổi chiều. Nhưng ở đây tôi phải vật lộn giữa cái nóng và tiếng ồn", nhà vô địch Olympic than vãn.

Trước đó, VĐV 23 tuổi này cùng Coco Gauff, Ariarne Titmus và Assia Touati phàn nàn về chỗ ở do ban tổ chức Paris cung cấp.

Chưa rõ có phải vì lý do trên hay không mà cảnh tượng Thomas Ceccon nằm ngủ bụi vạ vật giữa công viên ở Paris trở thành hình ảnh gây sốt trong 24h qua. Đồng thời điều kiện sinh hoạt dành cho các VĐV ở làng Olympic tiếp tục trở thành chủ đề nóng được nhiều người quan tâm.

Tương tự, sau khi bảo vệ huy chương vàng Olympic ở nội dung 400m bơi tự do, VĐV bơi lội thuộc đoàn Australia Titmus cho biết "cô có thể phá kỷ lục thế giới lần này nếu được ở nơi có điều kiện tốt hơn".

Xôn xao cảnh nhà vô địch Olympic ngủ bụi ở công viên vì nóng và khó ngủ - 2
Trước đó Thomas Ceccon từng nhiều lần phàn nàn về điều kiện ở làng Olympic (Ảnh: Getty).

"Cuộc sống ở làng Olympic khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Chắc chắn đó không phải là nơi dành cho thành tích cao", cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc thi.

Một trong số đó là những chiếc giường ở làng Olympic gây tranh cãi vì thiếu thoải mái.

Đó là những chiếc giường đơn do Airwave sản xuất có khung bằng bìa cứng. Ban tổ chức phủ nhận mục đích thiết kế những chiếc giường để tránh VĐV có hành vi nhạy cảm. Thay vào đó, mục tiêu chính để bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng khí thải gây hại.

Tuy vậy, sau đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường này, ngôi sao bóng nước Tilly Kearns và đồng đội Gabi Palm của đội tuyển Australia nói rằng "lưng như sắp gãy vì giường cứng như đá".

Các VĐV thi nhau phàn nàn về điều kiện sống "khổ sở" ở làng Olympic

Làng Olympic được thành lập qua mỗi kỳ Thế vận hội để phục vụ hàng nghìn VĐV từ khắp nơi trên thế giới về thi tài.

Ngôi làng thay đổi theo mỗi kỳ Thế vận hội và nhiều lần trở thành chủ đề gây bàn cãi. Trước đó nhiều VĐV phàn nàn việc thiếu điều hòa tại làng Olympic London năm 2012 hay tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất tại làng Olympic Rio tại Brazil năm 2016. Và năm nay câu chuyện này lặp lại.

Ngôi sao quần vợt 20 tuổi người Mỹ Coco Gauff chia sẻ lên trang cá nhân những video phàn nàn về chuyện sinh hoạt chung gây nhiều bất tiện.

Theo Coco, tại khu phức hợp này, 10 cô gái phải chờ đợi nhau, chia sẻ 2 phòng tắm. Điều này khiến các VĐV thấy bất tiện vì phòng tắm quá tải.

"Ở làng Olympic không giống như lưu trú tại khách sạn. Chúng tôi không có dịch vụ dọn phòng và bạn phải tự mua giấy vệ sinh", ngôi sao quần vợt Daria Saville tiết lộ.

Vậy câu hỏi đặt ra là, rõ ràng nước chủ nhà không thiếu điều kiện để tạo ra một kỳ Olympic tiện nghi, nhưng ban tổ chức không làm như vậy. Thay vào đó, họ có tham vọng tạo ra một Thế vận hội xanh nhất từ trước tới nay.

Xôn xao cảnh nhà vô địch Olympic ngủ bụi ở công viên vì nóng và khó ngủ - 3

Nhiều đoàn lắp điều hòa di động phục vụ giấc ngủ cho VĐV (Ảnh: Reuters).

Trước đó, các kỳ Olympic bị chỉ trích là sự kiện gây nhiều ô nhiễm, tạo ra lượng khí thải lớn. 2 kỳ Olympic London 2012 và Rio 2016 có số liệu gây ô nhiễm nhất trong lịch sử, tạo ra khí thải tương đương 3 triệu tấn CO2. Olympic 2022 tại Nhật Bản diễn ra vào thời điểm Covid-19.

Bởi vậy lần này ban tổ chức Olympic Paris đặt mục tiêu có lượng khí thải dưới 1,6 triệu tấn CO2. Để có mục tiêu này, những thứ cần cắt giảm đầu tiên là máy lạnh vì thiết bị này tốn nhiều điện và thải khí nhà kính.

Nhưng kế hoạch không thành khi đoàn Mỹ đặt chân tới làng Olympic và là một trong những đoàn tự lắp máy lạnh phục vụ riêng cho VĐV của mình. Những đoàn khác cũng làm theo, tạo ra sự không công bằng với những nước kém phát triển.

Thời tiết tại Paris trong những ngày qua nóng ẩm, với mức nhiệt lên cao 32 độ C. Theo Business Standard, việc lắp đặt điều hòa có thể giúp VĐV có thể lực và tinh thần tốt nhất để thi đấu, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi, giảm viêm, cải thiện giấc ngủ.