Sự thật về chiếc giường ngăn VĐV làm "chuyện nhạy cảm" ở Olympic Paris

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trước những lời đồn đoán về chiếc giường đơn có kích thước nhỏ làm bằng bìa cứng để ngăn cản vận động viên quan hệ tình dục, Ban Tổ chức đã phản bác thông tin này và đưa ra lý do riêng.

Thực hư về chiếc giường ngăn vận động viên quan hệ tình dục

Giường ngủ dành cho vận động viên tới tham dự Olympic Paris 2024 là một trong những chủ đề được truyền thông và dư luận quan tâm.

Được biết, trong kỳ Thế vận hội này, các vận động viên sẽ sử dụng loại giường do một công ty của Nhật Bản - đối tác chính thức của Olympic - cung cấp.

Theo lời giới thiệu, loại giường ngủ này có chất liệu bằng giấy bìa cứng. Trong đó, chân giường làm từ giấy bìa cứng tái chế. Nghe tưởng mỏng manh nhưng đại diện nhà sản xuất cho biết, chiếc giường rất chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng của người nặng tới 200kg.

Sự thật về chiếc giường ngăn VĐV làm chuyện nhạy cảm ở Olympic Paris - 1
Cận cảnh chiếc giường của vận động viên tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: NBC).

Chất lượng và độ bền của giường được trải qua các đợt kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo sự thoải mái và phù hợp với mọi vận động viên bất kể họ có thể trạng và tham gia bộ môn thể thao nào.

"Chúng tôi còn thiết kế từng loại nệm giường phù hợp với mỗi vận động viên ở các bộ môn thể thao khác nhau", ông Motokuni Takaoka - CEO Công ty Airweave Nhật Bản - cho biết.

Ngay từ ngày đầu ra mắt, loại giường này lập tức nhận được sự chú ý trong dư luận. Ý tưởng lấy bìa cứng làm giường phục vụ trong làng Olympic không còn mới mẻ khi trước đó những chiếc tương tự cũng xuất hiện tại Olympic Tokyo 2020.

Sự thật về chiếc giường ngăn vận động viên "làm chuyện ấy" ở Olympic Paris (Nguồn video: Olympic Paris 2024).

Tuy nhiên nhiều người cho rằng, với thiết kế này, chiếc giường còn có mục đích nhằm ngăn cản các vận động viên "làm chuyện ấy" trong suốt thời gian diễn ra Olympic.

Sau khi nhiều video quay cận cảnh chiếc giường ở Olympic gây bão mạng, các quan chức trong kỳ Thế vận hội lần này đã nhanh chóng vào cuộc, bác bỏ mọi lời đồn thổi.

Chia sẻ với hãng tin AFP, người đại diện của Ban Tổ chức khẳng định, mục đích chính của việc sử dụng bìa cứng làm giường là do tính thân thiện với môi trường, giảm thiểu lượng khí thải carbon của Olympic Paris 2024, chứ không phải để ngăn cản các vận động viên quan hệ tình dục.

Sự thật về chiếc giường ngăn VĐV làm chuyện nhạy cảm ở Olympic Paris - 2
Vận động viên nhào lộn thử sức bền của giường (Ảnh cắt từ clip).

"Ngay từ Olympic Tokyo 2020, truyền thông đã rất quan tâm tới loại giường này. Nhưng trong kỳ Thế vận hội ở Paris, việc lựa chọn giường từ vật liệu tái chế cho làng Olympic và Paralympic chủ yếu liên quan tới việc giảm thiểu tác động tới môi trường và khả năng tái chế của các thiết bị", người phát ngôn nhấn mạnh.

Sau bài phát biểu này, nhiều vận động viên khi tới làng Olympic đã thử sức bền của chiếc giường bằng cách nhào lộn, tác động mạnh xem kết quả thế nào.

Vận động viên nhảy cầu người Anh Tom Daley đã đăng một video lên mạng xã hội để đánh giá sức mạnh của chiếc giường gây tranh cãi trong thời gian qua.

Vận động viên trong làng Olympic Paris thử sức bền của chiếc giường (Nguồn video: Rhysmcc1).

Trong video, vận động viên này liên tục nhún nhảy, đập mạnh chân và nhào lộn nhưng chiếc giường vẫn ở trạng thái ban đầu.

"Nó đã vượt qua mọi bài kiểm tra của tôi", vận động viên người Anh nói.

300.000 bao cao su phát miễn phí cho vận động viên

Trên thực tế, chuyện quan hệ tình dục của các vận động viên đã trở thành chủ đề nóng tại nhiều kỳ Olympic từ trước tới nay.

Susen Tiedtke, cựu vận động viên nhảy xa của Đức, người từng tham dự Olympic 1992 và 2000, cho rằng nếu Ban Tổ chức có ngăn cấm thì việc này vẫn khó tránh khỏi.

"Các vận động viên có nền tảng thể lực rất tốt. Mỗi khi tập luyện và thi đấu ở Olympic, họ cần nhiều năng lượng nhưng sau đó phải giải tỏa. Nếu vận động viên bị ngăn cản sẽ khiến họ ức chế", bà Susen chia sẻ.

Sự thật về chiếc giường ngăn VĐV làm chuyện nhạy cảm ở Olympic Paris - 3

Ban Tổ chức phát 300.000 chiếc bao cao su cho vận động viên trong kỳ Thế vận hội này (Ảnh: People).

Được biết, khi tới tham dự Thế vận hội 2024, vận động viên các nước đều nhận được các phần quà, trong đó có rất nhiều bao cao su.

Theo nguồn tin từ BBC, năm nay, Ban Tổ chức chuẩn bị 300.000 bao cao su phát cho làng Olympic. Con số này gấp đôi so với số lượng 150.000 chiếc hồi Thế vận hội Tokyo 2020, nhưng được coi "chưa thấm vào đâu" so với con số 450.000 chiếc hồi Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.

Trên trang cá nhân, nhiều vận động viên đã chia sẻ video khoe quà nhận được từ Ban Tổ chức, có chai nước, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, điện thoại và nhiều bao cao su.

Bên ngoài mỗi chiếc bao cao su có in hình linh vật của Thế vận hội năm nay cùng những câu nói ấn tượng như "Trên sân chơi tình yêu, hãy chơi công bằng"; "Chẳng cần phải là người đạt huy chương vàng cũng có thể đeo nó".

Làng Olympic hiện là nơi nghỉ ngơi của hơn 14.000 vận động viên và nhân viên trên khắp thế giới. Sự kiện diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8.