Bến Tre:

“Vương quốc” hoa, kiểng rộn ràng đưa sản phẩm về phố

(Dân trí) - Những ngày này, vùng đất Chợ Lách (Bến Tre) – nơi được mệnh danh là “Vương quốc” hoa, kiểng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang rộn ràng tập kết hoa để chuyển về các chợ trong vùng bán Tết.

Dọc theo tuyến Quốc lộ 57 từ xã Hòa Nghĩa đến Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) hai bên đường là những ruộng hoa, cây kiểng được nông dân chăm chút những công đoạn cuối cùng để chuyển ra chợ bán Tết. Nông dân Nguyễn Chí Cường (ngụ ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) trồng 3.000 chậu cúc mâm xôi, 1.000 chậu cúc Hà Lan đã bán hết cho thương lái để chuẩn bị đón tết cùng gia đình. Ông Cường cho biết: “Vùng đất này nhà nào cũng trồng hoa, cây kiểng bán Tết. Một số người trồng rồi chở thẳng ra chợ bán sẽ kiếm lời nhiều hơn nhưng bấp bênh nên tôi chỉ bán cho thương lái rồi ăn Tết cho khỏe”.


Ruộng hoa sẵn sàng để chuyển về thành phố bán Tết

Ruộng hoa sẵn sàng để chuyển về thành phố bán Tết

Theo ông Cường, năm nay vụ mùa thuận lợi nên hoa rất đẹp. Ông bán cho thương lái ngay tại ruộng với giá 85.000 đồng/cặp cúc mâm xôi, 75.000 đồng/cặp cúc Hà Lan đem về lợi nhuận cho gia đình gần 100 triệu đồng sau nửa năm chăm sóc.

“Vương quốc” hoa, kiểng rộn ràng đưa sản phẩm về phố - 2
Chăm chút những công đoạn cuối cùng để đưa hoa ra chợ
Chăm chút những công đoạn cuối cùng để đưa hoa ra chợ

Còn gần 10 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nên dọc theo các tuyến đường có nhiều xe đậu sẵn để chờ tập kết mai vàng, bông giấy, cúc, vạn thọ… chở đến các chợ tết tiêu thụ. Ngoài ra, các bến sông cũng có nhiều ghe xếp hàng dài chờ “ăn hàng” để kịp đón Tết. ông Nguyễn Văn Út, chủ chiếc ghe 25 tấn chuyên mua hoa, kiểng đem về Cà Mau tiêu thụ cho biết: “Năm nay không có ngày 30 Tết nên cánh thương lái tranh thủ gom hàng sớm để đem ra chợ sớm ngày nào đỡ ngày nấy. Chiều nay gom đủ hàng gồm các loại hoa, cây kiểng sẽ cho ghe chạy thẳng về Cà Mau với đoạn đường gần 200 km để bán cho bà con ở xứ biển”.


khắp các con đường, góc nhà đều được tận dụng để trồng hoa bán Tết

khắp các con đường, góc nhà đều được tận dụng để trồng hoa bán Tết

Theo các thương lái, hầu hết họ đều bán theo nhóm và chỉ bán ở một chợ cố định nên đã có khách hàng sẵn. Năm nào cũng vậy, gần Tết là đăng ký ở một chợ hoa quen thuộc ở trung tâm thành phố hay xuống tận các chợ huyện, chợ xã. Có những thương lái thuê xe chở hoa ra tận miền Trung, thậm chí Hà Nội để tiêu thụ sản phẩm hoa, cây kiểng trong những ngày cận Tết.

Chuyển hoa, kiểng lên xe để đưa về thành phố bán Tết
Chuyển hoa, kiểng lên xe để đưa về thành phố bán Tết
“Vương quốc” hoa, kiểng rộn ràng đưa sản phẩm về phố - 6
Các bến sông cũng sẵn sàng đưa hoa ra chợ Tết
Các bến sông cũng sẵn sàng đưa hoa ra chợ Tết

Ông Lê Văn Đơn, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Làng hoa Chợ Lách mỗi năm cung ứng khoảng 10 triệu sản phẩm các loại, trong đó thị trường Tết Nguyên đán chiếm khoảng 70%. Sản phẩm của làng hoa cung ứng hầu hết các chợ trên địa bàn và các tỉnh trong khu vực”.

Minh Giang