Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi

Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang - lễ hội thể thao đặc trưng trong văn hóa đồng bào Khmer đã chính thức diễn ra tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang hôm nay (30/9) với 40 cặp bò tham gia thi đấu.

Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát lần thứ 5 là nhà tài trợ chính của giải.

Hội đua bò Bảy Núi là lễ hội truyền thống mang nhiều nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang.

Về An Giang những ngày này bạn sẽ được chứng kiến không khí nô nức, náo nhiệt chuẩn bị cho lễ hội đua bò của người dân. Hội đua bò Bảy Núi (Tịnh Biên, An Giang) được tổ chức vào dịp lễ Dolta từ ngày 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch – lễ hội truyền thống để cầu phước cho ông bà tổ tiên và người thân đã mất.

Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 1

Các chú bò chuẩn bị ra trận

Năm nay, lễ hội diễn ra với sự tham gia của 40 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (tỉnh An Giang); huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng); huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) đến tham gia tranh tài. Tổng giải thưởng lên đến 35 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ được nhận giải thưởng 10 triệu đồng.

Trước mỗi cuộc đua, các tay nài đều bỏ nhiều công sức để chăm sóc và huấn luyện đôi bò của mình. Tùy theo kinh nghiệm, họ cho bò ăn cháo đậu xanh, thốt nốt hoặc cỏ tươi trộn trứng gà, mật ong, xoa bóp bằng những bài thuốc gia truyền để đôi bò có bắp thịt săn chắc. Họ yêu quý, vuốt lưng, sờ đầu, thầm thì và hiểu tính bò như chính những đứa con yêu quý.

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 2

Đường đua dài hứa hẹn những pha gay cấn

Trên một mảnh ruộng bằng phẳng dài 200m, rộng khoảng 100m được trục xới nhuyễn mịn, những chàng trai dân tộc bình tĩnh, khỏe mạnh, khôn khéo điều khiển đôi bò vượt qua những vòng đua đầy cam go, thử thách dưới tiếng kèn trống rộn ràng tạo nên bức tranh sôi động, tràn đầy sức sống của những người dân lao động trên vùng đất Nam Bộ này.

Tận mắt chứng kiến những chủ bò kiên trì, tỉ mẩn huấn luyện kĩ thuật cho bò trong vòng hô, vòng thả rồi huấn luyện tinh thần để bò dạn dĩ, không hoảng sợ trước sự hò reo của khán giả ta mới thấy hết tâm huyết của người dân tộc Khmer dành cho lễ hội độc đáo.

Cuộc đua luôn đem lại sự hào hứng và sức hút đặc biệt cho cả người trực tiếp tham gia lẫn những người ngoài cuộc đứng xem.

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 3

Bứt phá trên đường đua

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 4

Các cặp bò đuổi nhau sát nút

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 5

Đã có những chú bò bị ngã

Không mang nặng giá trị vật chất mà cuộc thi thiên về giá trị tinh thần, những tay đua có đôi bò thắng giải sẽ mang về niềm tự hào cho phum sóc của mình, tăng thêm tình đoàn kết giữa các phum sóc cũng như giữa các cộng đồng dân tộc đã cùng chung sống với nhau hơn 300 năm.

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 6

Niềm vui khi cán đích

Là chủ của cặp bò năm đầu tiên đi thi và đã đoạt được danh hiệu quán quân, ông Nguyễn Văn Liệt – Xã An Đông - chia sẻ: “Mấy năm trước thấy người ta đua nên mua bò về nuôi và huần luyện bò sau 4 năm đăng ký tham gia và đạt giải tôi vui mừng và thỏa ước nguyện rồi. Tối qua tôi hồi họp nên thức suốt cả đêm.”

Còn theo kinh nghiệm 6 năm tham gia, từng giành giải Á Quân trong lễ hội đua bò tổ chức tại Kiên Giang, ông Lê Phước Sang – Xã An Phú – người trực tiếp lái bò dành giải quán quân năm nay chia sẻ : “Phải tập luyện cho bò một tuần 2 lần và phải chăm sóc cho bò rất kỹ, phải thay cỏ cho bò ăn liên tục để bò có sức đề kháng và có sức khỏe để đua. Còn người lái bò phải dũng cảm, khéo léo và bình tĩnh trên đường đua. Năm nay tôi đã đoạt giải là quá mừng và thỏa ý nguyện bao nhiêu cực khổ đều xứng đáng.”

Năm nay là năm thứ 5 nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 của Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát trợ chính cho lễ hội đua bò.

Vui lễ hội đua bò cùng đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - 7

Và chiến thắng cho cặp bò mang số 24

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Phan Huy Khôi – Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 cho biết: “Đồng hành cùng lễ hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho bà con Khmer ở An Giang nói riêng và trên khắp cả nước nói chung có một lễ hội thật ý nghĩa. Qua các chương trình này chúng tôi mong muốn góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer, quảng bá môn thể thao độc đáo đến đông đảo người dân trong cả nước”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đồng hành cùng các chương trình cộng đồng của tỉnh An Giang. Trước đó, Tập đoàn đã đồng hành cùng bà con An Giang trong các chương trình như: Văn nghệ Biên giới khúc tình ca, 17 năm liên tục đồng hành cùng giải đua xe đạp nữ An Giang. Gần đây nhất, Tập đoàn đã cùng triển khai hai chương trình vì cộng đồng rất ý nghĩa là xây dựng cây cầu thép dây văng trị giá 700 triệu đồng cho huyện Châu Phú trong chương trình “Nhịp cầu ước mơ” và lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt ở huyện Tri Tôn.