Vụ án cặp sư tử đá quý mất tích bí ẩn khiến cảnh sát truy tìm suốt 14 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - 14 năm qua, vụ án về cặp sư tử đá bị biến mất bí ẩn khiến cảnh sát Trung Quốc đau đầu tìm kiếm nhưng chưa thấy manh mối. Nếu ai cung cấp thông tin có thể nhận thưởng một triệu tệ (3,4 tỷ đồng).

Ngày 15/7, Tòa án, Viện kiểm sát và Công an tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa phát đi thông báo tiếp tục thu thập manh mối liên quan tới vụ trộm cặp sư tử đá mất tích bí ẩn từ năm 2010.

Trước đó, số tiền thưởng dành cho người cung cấp thông tin là 100.000 tệ (348 triệu đồng), thì nay tổng tiền thưởng lên tới 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng).

Vụ án cặp sư tử đá quý mất tích bí ẩn khiến cảnh sát truy tìm suốt 14 năm - 1
Sư tử đá đặt ở hướng phía Bắc (Ảnh: Sina).

Được biết, vụ trộm cặp sư tử đá quý từng rúng động dư luận Trung Quốc suốt hàng chục năm qua. Tuy nhiên vụ án vẫn đi vào ngõ cụt vì cảnh sát chưa tìm được manh mối.

Ngày 3/4/2010, vụ trộm di vật văn hóa quy mô lớn xảy ra tại thị trấn Chiếu Lăng, tỉnh Thiểm Tây. Cặp sư tử nặng 2 tấn, đặt ở lối canh lăng mộ Đường Túc Tông ở cổng phía đông, vị Hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Đường.

Cặp sư tử đều làm bằng đá vôi, được chạm khắc tinh xảo với dáng ngồi xổm, bốn chân nối với đế. Tượng cao 1,5m và dài 1,3m, nặng chừng 2 tấn. Đây vốn là món vật thuộc văn hóa trọng điểm quốc gia cần được bảo vệ.

Vụ án cặp sư tử đá quý mất tích bí ẩn khiến cảnh sát truy tìm suốt 14 năm - 2
Sư tử đá ở hướng phía Nam (Ảnh: Sina).

Không chỉ mang tính nghệ thuật, pho tượng còn mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Cảnh sát địa phương đánh giá, vụ trộm được thực hiện do một nhóm người cùng phối hợp và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chúng sử dụng cả xích, xe cẩu và vận chuyển về đêm. 

Theo Red Star News, khu vực lăng mộ nơi hai bức tượng bị đánh cắp còn để lại những dấu vết. Tuy nhiên, nơi này ít xe cộ đi lại và vắng bóng người. Để thu thập manh mối, mới đây cảnh sát đã nâng mức thưởng cao kỷ lục cho bất cứ ai cung cấp thông tin có giá trị.

Sau 14 năm, đến nay vụ trộm vẫn còn là bí ẩn. Cảnh sát đã sàng lọc 1.000 đối tượng khả nghi, thẩm vấn hơn 50.000 người và xác minh khoảng 500 manh mối nhưng tung tích của cặp sư tử đá vẫn chưa tìm ra.

Đường Túc Tông tên thật là Lý Hanh, vị Hoàng đế thứ 8 thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc.

Trong 6 năm trị vì, hoạt động chính trị của ông chủ yếu tập trung vào việc đánh quân dẹp loạn.

Năm 862, không bao lâu sau cái chết của Thượng hoàng Huyền Tông, Túc Tông vì quá đau buồn mà sinh bệnh rồi qua đời.

Lăng mộ của ông hiện nằm tại thị trấn Chiếu Lăng, tỉnh Thiểm Tây.